Tìm thấy các ngư phủ của tàu cá mất tích trên biển Bạc Liêu

Vợ ngư phủ chờ chồng về.
Vợ ngư phủ chờ chồng về.
TPO - 8 ngư phủ còn sống và thi thể 1 ngư phủ đã được tìm thấy trên vùng biển cách đảo Hòn Khoai 22 hải lý về phía Tây- Nam. Những người này là ngư phủ trên tàu cá bị mất tích trong sóng to gió lớn vào ngày 17/12.

Ngày 19/12, ông Lai Thanh Ẩn, Chánh văn phòng Ban tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai Bạc Liêu cho biết, ngư dân tỉnh Bến Tre vớt được 8 thuyền viên còn sống và thi thể 1 thuyền viên trên vùng biển cách đảo Hòn Khoai 22 hải lý về phía Tây- Nam.

Theo thông tin từ tàu cá BT 93499 TS của Bến Tre, những ngư phủ được cứu sống xác nhận, họ là thuyền viên trên tàu cá của ông Phan Văn Nam, ở phường Nhà Mát (TP Bạc Liêu) mất liên lạc vào chiều ngày 17/12.

Tàu cá BL 1047 TS của ngư dân Phan Văn Nam làm chủ, xuất phát tại cửa biển Nhà Mát (TP Bạc Liêu), vào ngày 16/12, trên tàu có 10 ngư phủ. Tàu bị mất liên lạc vào khoảng 14 giờ ngày 17/12 khi đang hoạt động cách bờ biển Bồ Đề 16 hải lý. Vào thời điểm đó, tại khu vực kể trên có sóng to, gió lớn nên nghi ngờ thuyền bị chìm.

Ông Lai Thanh Ẩn cho biết, tàu cá của ngư dân Bến Tre đã đưa những ngư phủ gặp nạn sang tàu của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn cứu hộ hàng hải Việt Nam (Khu vực 3) để chuyển vào đất liền.

MỚI - NÓNG