Tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ trong hầm đạn ở Thành cổ Quảng Trị

Tại hầm đạn ở Thành cổ Quảng Trị, lực lượng công binh đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Q.H
Tại hầm đạn ở Thành cổ Quảng Trị, lực lượng công binh đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Q.H
TPO - Chiều 9/10, Đại tá Nguyễn Hoài Phương - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, đã gửi mẫu hài cốt liệt sĩ đi xét nghiệm ADN và di chuyển toàn bộ số đạn cối vừa được phát hiện trong một hầm đạn ở Thành cổ Quảng Trị đến nơi an toàn.

Trước đó, ngày 7/10, khi mở rộng xưởng ôtô, gia đình ông Võ Văn Bằng ở đường Phan Đình Phùng, thị xã Quảng Trị phát hiện một hầm đạn liền trình báo cơ quan chức năng. Tại hiện trường, các chiến sĩ công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy nhiều ngòi nổ cối B40 và B41, nhiều đầu đạn cối li 60…, trong đó còn nhiều đầu đạn chưa phát nổ.

Mở rộng tìm kiếm, ngày hôm sau lực lượng công binh đã phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính. Theo Đại tá Nguyễn Hoài Phương - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, đây có thể là hầm vũ khí của bộ đội còn sót lại sau chiến tranh. Hiện đã cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ, chuyển mẫu đi giám định AND, và di chuyển toàn bộ đạn pháo vừa được tìm thấy tới nơi tập kết an toàn.

MỚI - NÓNG