Tìm người thay thế HLV Calisto: Nội hay ngoại?

Tìm người thay thế HLV Calisto: Nội hay ngoại?
TP - Trả lời phỏng vấn của Tiền Phong xung quanh kế hoạch tìm người thay thế vị trí HLV trưởng ĐTQG sau sự ra đi của ông Calisto, Phó chủ tịch LĐBĐVN (VFF) cho rằng, không nên đặt ra vấn đề thầy nội hay thầy ngoại.

>> Mourinho còn bị sa thải nữa là Calisto

Tìm người thay thế HLV Calisto: Nội hay ngoại? ảnh 1

Tin có liên quan, HLV Calisto sẽ được hưởng mức lương 30.000 USD/tháng (930.000 bath) ở CLB Muangthong United.

Ở đâu cũng là kỷ lục

Đây là mức lương cao nhất dành cho HLV một CLB ở giải VĐQG Thái Lan (TPL). Báo điện tử Bangkok post ngày hôm qua trích dẫn lời GĐKT và hiện là người quản lý của Muangthong United, Robert Procuruer, cho biết, lãnh đạo đội bóng Thái Lan lựa chọn ông Calisto vì ông thầy người Bồ Đào Nha “đã đạt được nhiều thành công và có hiểu biết về bóng đá khu vực”.

Thêm nữa, “HLV Calisto có cá tính để các cầu thủ của Muangthong United phải tôn trọng, đồng thời lại nói được nhiều thứ tiếng: Anh, Đức, Pháp, Bồ Đào Nha. Muangthong United sẽ không cần có thêm phiên dịch”.

Trước đó, trả lời Tiền Phong, ông Robert Procuruer dù không tiết lộ cụ thể, nhưng cũng khẳng định Muangthong United sẽ trả cho HLV Calisto mức lương ít nhất phải tương đương với VFF, đủ để ông Calisto hài lòng.

Cũng theo Bangkok post, HLV Calisto sẽ có mặt tại Thái Lan vào hôm nay và dự kiến chính thức nắm đội vào thứ hai tới đây. Điều này hoàn toàn phù hợp với trả lời của HLV Calisto khi trao đổi với Tiền Phong hôm qua.

Ông Calisto cho biết có thể sẽ bay sang Thái Lan trong ngày hôm nay, hoặc chậm nhất là ngày mai. “Tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ cần thiết và chỉ còn chào một số bạn bè của mình ở VN rồi sẽ lên đường”-ông Calisto nói.

Bộ đôi cựu trợ lý của HLV Calisto, Huỳnh Đức-Thanh Hùng, cũng là ứng viên thế chỗ ông thầy người Bồ Ảnh: VSI
Bộ đôi cựu trợ lý của HLV Calisto, Huỳnh Đức-Thanh Hùng,
cũng là ứng viên thế chỗ ông thầy người Bồ. Ảnh: VSI.

Nội hay ngoại?

Một số ý kiến cho rằng vẫn cần thiết phải là một HLV ngoại, với lý do ý thức cầu thủ VN vẫn chưa cao, đòi hỏi HLV trưởng phải là người nước ngoài mới tạo được uy tín để dẫn dắt. Trong khi số khác tin, nhiều HLV VN hiện nay như Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức hay Nguyễn Văn Sỹ…đủ khả năng thay thế ông thầy người Bồ Đào Nha.

Trao đổi với Tiền Phong xung quanh vấn đề trên, Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng cho biết: “VFF cũng đã bàn thảo qua về chuyện này rồi. Quan điểm của tôi là đã đến lúc chúng ta cần hướng vào mục tiêu phát triển lâu dài, chứ không nên đuổi theo thành tích trước mắt nữa. Việc tuyển chọn sẽ thông qua sự tư vấn của Hội đồng HLV quốc gia, và VFF cũng rất hoanh nghênh sự đóng góp ý kiến của những người khác, chuyên gia, HLV, báo chí hay người hâm mộ.

VFF đủ khả năng chịu được sức ép của dư luận, chỉ đặt mục tiêu vì lợi ích của bóng đá VN lên hàng đầu. Người được chọn phải có năng lực, trình độ chuyên môn, còn nội hay ngoại đều được cả. Không thể vì muốn chọn HLV ngoại mà đặt các HLV nội ra ngoài ngay từ đầu, và ngược lại.

Malaysia là một ví dụ về thành công khi sử dụng HLV nội. Họ làm được thì tại sao chúng ta lại không? Trước kia cầu thủ của mình ý thức chuyên nghiệp còn chưa cao, nhưng nay sau 10 năm phát triển lên chuyên nghiệp, tôi cho rằng tình hình đã khác. Các cầu thủ đều ít nhiều có ý thức hơn nên không đến nỗi phải lo là HLV nội không cầm quân được”.

Trước đó, phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung cũng cho biết, thay thế ông Calisto có thể là một HLV ngoại khác, nhưng cũng có thể là HLV nội.

Theo tìm hiểu, VFF đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xác định được những ứng viên cho chiếc ghế HLV Calisto để lại, một phần vì yêu cầu chấm dứt sớm hợp đồng của ông Calisto có phần bất ngờ. Nhanh cũng phải trong tuần tới, kế hoạch tuyển chọn mới có thể thực hiện.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.