Tiểu thư lừa đảo vẫn kiếm được tiền khi ở trong tù

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Tiểu thư lừa đảo” Anna Sorokin dùng tiền kiếm được trong thời gian bị giam giữ để trả tiền bảo lãnh và thuê nhà sau khi được phóng thích.

Nguồn tin độc quyền của Page Six tiết lộ Anna Sorokin đã nộp đủ khoản tiền bảo lãnh 10.000 USD (239 triệu đồng) theo yêu cầu của thẩm phán Charles Conroy, được phóng thích khỏi trại giam của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) vào tối 7/10 (giờ địa phương).

Tiểu thư lừa đảo vẫn kiếm được tiền khi ở trong tù ảnh 1

“Tiểu thư lừa đảo” Anna Sorokin đã được ra tù vào tối 7/10. Ảnh: Getty Images.

Nguồn tin cho biết bất chấp quá khứ lừa đảo các doanh nghiệp và bạn bè, Anna vẫn tìm được người đồng ý ký hợp đồng. Kẻ lừa đảo khét tiếng đã tìm thấy một nơi trú chân ở trung tâm thành phố New York (Mỹ) trong thời gian bị quản thúc tại gia. Cô ký hợp đồng thuê nhà 6 tháng, với giá thuê gần 5.000 USD (119 triệu đồng) mỗi tháng và đã trả trước 3 tháng.

Trong thời gian giải quyết các thủ tục nhập cư, Anna không được phép rời khỏi căn hộ. Khách đến thăm phải được phê duyệt và sắp xếp lịch.

Người đại diện Juda Engelmayer xác nhận với Page Six Anna tự mình chi trả các khoản chi phí bằng tiền bán tác phẩm nghệ thuật.

Hồi tháng 5, Anna mở cuộc triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên Allegedly tại khách sạn Public ở New York. “Đây là bộ sưu tập bản phác thảo do tôi vẽ khi bị giam giữ tại ICE. Tôi muốn ghi lại một số khoảnh khắc trong những năm qua bằng những công cụ hạn chế mà tôi kiếm được. Một số bức đơn giản, số khác trừu tượng hơn. Đối với người xem, chúng sẽ độc đáo về cả ý nghĩa lẫn hình thức. Các bạn nghe rất nhiều qua giọng nói nhưng đây là lúc tôi bắt đầu kể câu chuyện đời mình từ góc nhìn của tôi”, cô chia sẻ vào thời điểm đó.

Do bị giam giữ, Anna không tham gia triển lãm trực tiếp mà thông qua liên kết video. Việc bán tranh được ủy thác cho Chris Martine, người sáng lập câu lạc bộ nghệ thuật Founders Art Club. Tổng giá trị của bộ sưu tập là 500.000 USD (11,9 tỷ đồng).

Ngoài ra, Anna quảng bá các tác phẩm trên Instagram có hơn 1 triệu người theo dõi. Tuy nhiên, Thẩm phán Charles Conroy đã ra phán quyết cấm Anna đăng bài trên mạng xã hội “trực tiếp hoặc bởi bên thứ ba” trong phiên tòa ngày 5/10.

Anna cũng bán bản quyền câu chuyện cuộc đời lừa đảo để Netflix tạo ra bộ phim Inventing Anna (tựa Việt: Anna: Tiểu thư dựng chuyện) với giá 320.000 USD (7,6 tỷ đồng).

Anna Sorokin bị kết án 4-12 năm tù với 8 tội danh, bao gồm cả ăn cắp, trộm cắp dịch vụ và âm mưu lừa đảo... vào năm 2019. Anna được ra tù trước thời hạn vào 11/2/2021. Tuy nhiên, cô bị ICE bắt chỉ 6 tuần sau đó vì quá hạn thị thực.

Theo Page Six
MỚI - NÓNG