Ca sĩ ‘I Believe I Can Fly’ lĩnh án 30 năm tù vì lừa đảo, buôn bán tình dục

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Siêu sao nhạc R&B R. Kelly nhận mức án 30 năm tù sau khi bị tòa án liên bang kết tội lừa đảo và buôn bán tình dục vào tháng 9 năm ngoái.

Hôm thứ Tư (29/6), tại tòa án liên bang ở New York (Mỹ), Thẩm phán Ann Donnelly đã tuyên án 30 năm tù đối với bị cáo Robert Sylvester Kelly (R.Kelly) vì lợi dụng danh tiếng của mình để lạm dụng tình dục những người hâm mộ trẻ, bao gồm cả trẻ em, kéo dài hàng thập kỷ.

Ca sĩ ‘I Believe I Can Fly’ lĩnh án 30 năm tù vì lừa đảo, buôn bán tình dục ảnh 1

Phác thảo về R.Kelly tại phiên tòa hôm 29/6.

Tại phiên tòa, một nạn nhân giấu tên chất vấn Kelly trong nước mắt và sự giận dữ: “Ông đã bắt tôi làm những điều khiến tinh thần của tôi suy sụp. Tôi thực sự ước rằng mình chết đi bởi vì ông khiến tôi cảm thấy suy sụp. Ông có nhớ điều đó không?”.

Một nạn nhân khác cũng nhìn chằm chằm vào ca sĩ “I Belive I Can Fly” và lên án: “Ông đã sử dụng danh tiếng và quyền lực của mình để dụ dỗ và huấn luyện những chàng trai và cô gái chưa đủ tuổi nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục của chính mình. Chúng tôi không còn là những con mồi như chúng tôi đã từng nữa”.

Ngoài án tù, Kelly cũng phải nộp phạt 100.000 USD (2,3 tỷ đồng). Ngôi sao 55 tuổi phủ nhận cáo buộc và có kế hoạch kháng cáo.

Luật sư của Kelly, Jennifer Bonjean, cho biết nam ca sĩ bị “tàn phá” bởi bản án và rất buồn vì những gì đã nghe trên tòa. “Anh ấy là một con người. Anh ấy cảm thấy những gì người khác cảm thấy. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy có thể nhận trách nhiệm theo cách nhà chức trách và những người khác muốn anh ấy phải như vậy. Bởi vì anh ấy không đồng ý với những cáo buộc nhắm vào anh ấy”, nữ luật sư nhấn mạnh.

Đội ngũ pháp lý của Kelly cho rằng, Kelly không nên nhận án tù quá 10 năm vì ông có tuổi thơ đau thương liên quan đến lạm dụng tình dục nghiêm trọng kéo dài suốt thời thơ ấu, nghèo đói và bạo lực. Theo luật sư, khi trưởng thành, Kelly bị khiếm khuyết về khả năng đọc viết, dẫn đến bị lừa đảo và lạm dụng tài chính nhiều lần.

Tháng 9 năm ngoái, bồi thẩm đoàn gồm 12 người đã mất 9 giờ trong 2 ngày để đưa ra phán quyết Kelly có 9 tội danh do công tố viên New York đưa ra, trong đó có cả lạm dụng tình dục trẻ em, buôn bán tình dục liên bang trái phép, lừa đảo...

Ca sĩ ‘I Believe I Can Fly’ lĩnh án 30 năm tù vì lừa đảo, buôn bán tình dục ảnh 2

R.Kelly trong phiên tòa năm 2021.

Bản án của Kelly dự kiến bắt đầu thi hành vào tháng 4/5 nhưng bị lùi lại. Được biết, Kelly bị giam giữ không được tại ngoại từ năm 2019.

Từ đầu, phía công tố viên ở New York cáo buộc nam ca sĩ như một “kẻ săn mồi”, sử dụng danh tiếng và đội ngũ nhân viên để lôi kéo các nạn nhân trẻ tuổi. Cụ thể, bản cáo trạng do các công tố viên soạn thảo ghi rõ Kelly và nhóm của ông (gồm quản lý, trợ lý và vệ sĩ) đã “tuyển dụng” phụ nữ và trẻ em tham gia vào các hoạt động tình dục bất hợp pháp kể từ năm 1999 trong các chuyến lưu diễn khắp nước Mỹ và nước ngoài.

Ngôi sao 6x cũng bị buộc tội “tham gia hoạt động tình dục với các bé gái dưới 18 tuổi”, “không tiết lộ căn bệnh lây truyền qua đường tình dục mà Kelly mắc phải” và “sản xuất nội dung khiêu dâm trẻ em bằng cách yêu cầu các cô gái vị thành niên gửi cho ông ta”.

Trước đó, ông từng được tuyên bố trắng án vào năm 2008 với cáo buộc khiêu dâm trẻ em.

Sau khi bị kết án 30 năm tù, Kelly vẫn phải đối mặt với phiên tòa xét xử tội khiêu dâm trẻ em và cản trở công lý ở Chicago, dự kiến bắt đầu vào 15/8 tới.

R. Kelly (SN 1967) là ca/nhạc sĩ R&B, hip hop kiêm nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ. Ông bắt đầu nổi tiếng vào năm 1991 sau khi phát hành đĩa đơn "She Got That Vibe" từ album đầu tay Born Into The 90's. Ông còn nổi tiếng với loạt bản hit “I Believe I Can Fly”, “If I Could Turn Back the Hands of Time”, “The World's Greatest”... Trong suốt sự nghiệp, ông đoạt ba giải Grammy và bán được hơn 75 triệu bản thu.

Ca sĩ ‘I Believe I Can Fly’ lĩnh án 30 năm tù vì lừa đảo, buôn bán tình dục ảnh 3

R. Kelly là siêu sao nhạc R&B.

Theo Page Six, People, Daily Mail
MỚI - NÓNG