Tiêu hủy số lượng lớn đạn pháo còn nguyên kíp nổ tại Đà Lạt

Vũ khí phát hiện trên đồi Robin
Vũ khí phát hiện trên đồi Robin
TPO - Quá trình tôn tạo cảnh quan đồi Robin, địa điểm lý tưởng ngắm toàn cảnh thành phố Đà Lạt, cơ quan chức năng đã tiến hành rà phá bom mìn và phát hiện số lượng lớn đạn pháo còn nguyên kíp nổ.

Ngày 27/4, tin từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng, 30 quả đạn cối 81, 6 quả pháo 105 và hơn 20 đạn M79 còn nguyên kíp nổ với mức độ nguy hiểm cao vừa được lực lượng công binh của đơn vị tiêu hủy thành công.

Tiêu hủy số lượng lớn đạn pháo còn nguyên kíp nổ tại Đà Lạt ảnh 1

Đưa vũ khí xuống hầm ở khu vực vắng vẻ

Số đạn pháo này do lực lượng công binh (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng) phát hiện khi tiến hành rà phá bom mìn, vật liệu nổ tại khu vực rộng gần 4ha trên đồi Robin. Sở dĩ có số lượng lớn đạn pháo như vậy trong lòng đất vì trước năm 1975 nơi đây là khu quân sự.

Tiêu hủy số lượng lớn đạn pháo còn nguyên kíp nổ tại Đà Lạt ảnh 2

Lấp đất hầm đạn pháo rồi dẫn nổ để tiêu hủy

Do xung quanh khu vực đồi Robin là khu dân cư nên lực lượng công binh phải thu gom, đưa toàn bộ số đạn pháo này đến địa điểm vắng vẻ để tiêu hủy. Việc thu gom, vận chuyển, đưa vũ khí xuống hầm và dẫn nổ được tiến hành theo quy trình hết sức nghiêm ngặt để loại bỏ nguy cơ xảy ra tai nạn. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.