Tiết lộ sốc nguyên nhân máy bay Su-27 rơi gần thủ đô Moscow

Hiện trường chiếc máy bay Su-27 gặp nạn. Ảnh: Tass
Hiện trường chiếc máy bay Su-27 gặp nạn. Ảnh: Tass
TPO - Thông tin ban đầu từ Ủy ban điều tra đặc biệt Nga cho thấy, phi công lái chiếc máy bay Su-27 rơi ở ngoại ô thủ đô Moscow đã bị đột quỵ trong quá trình bay.

Hãng Tass ngày 13/6 dẫn nguồn tin trong Ủy ban điều tra vụ máy bay Su-27 gặp nạn hôm 9/6 cho biết, nguyên nhân cơ bản dẫn tới việc máy bay Su-27 rơi ở ngoại ô thủ đô Moscow là do phi công bị đột quỵ trong quá trình bay.

“Theo điều tra sơ bộ, nguyên nhân của vụ tai nạn là do phi công đột quỵ ở thời điểm bay”, hãng Tass dẫn nguồn tin.

Trước đó hôm 9/6, máy bay Su-27 thuộc đội lái Tráng sĩ Nga đã gặp tai nạn trên địa bàn huyện Puskino, ngoại ô thủ đô Moscow. Máy bay rơi xuống cánh rừng cách làng Muranovo vài trăm mét.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, phi công điều khiển chiếc Su-27  là Thiếu tá Sergey Eremenko, một trong những phi công của nhóm nhào lộn Hiệp sĩ Nga.

Trước khi gặp nạn, chiếc máy bay đã biểu diễn trên không chuẩn bị cho hoạt động khai trương tượng đài vinh danh các phi công ở Ashukino. 

Thiếu tá Sergey Eremenko là chỉ huy nhóm bay và là phi công hạng nhất. Ông tham gia nhóm nhào lộn trên không từ năm 2011 và đã bay hơn 800 giờ trên các máy bay Yak-52, L-39, MiG-29 và Su-27. Thiếu ta Sergey Eremenko có vợ và hai con gái.

Đội bay Hiệp sĩ Nga là một trong những đội bay biểu diễn hàng không nổi tiếng nhất thế giới, được thành lập ngày 5/4/1991. Những phi công đội bay Hiệp sĩ Nga đều là những người lão luyện, có số giờ bay kinh nghiệm cao.

Đội bay Hiệp sĩ Nga trang bị 6 chiếc Su-27 gồm 2 biến thể: Su-27P và Su-27UB.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG