Có 11 kết quả :

Thanh niên 29 tuổi ở Hà Nội hôn mê vì ăn tiết canh lợn

Thanh niên 29 tuổi ở Hà Nội hôn mê vì ăn tiết canh lợn

TPO - Sáng 31/8, Bệnh viện E cho biết tiếp nhận, điều trị thành công cho bệnh nhân trẻ (29 tuổi, ở Xuân Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nhiễm trùng huyết do liên cầu khuẩn lợn với triệu chứng rất nặng. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, rối loạn ý thức, hôn mê, kích thích vật vã, xuất hiện hội chứng nhiễm trùng không có dấu hiệu liệt thần kinh khu trú.
Tử vong vì ăn tiết canh lợn

Tử vong vì ăn tiết canh lợn

TP - Hơn hai tuần Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư đã tiếp nhận 12 bệnh nhân nhiễm liên cầu khuẩn lợn, trong đó có hai trường hợp tử vong vào ngày 20-2 do nhập viện quá muộn. Phần lớn bệnh nhân đều ăn tiết canh hoặc tràng lợn trần chưa chín.
Tử vong vì ăn tiết canh lợn

Tử vong vì ăn tiết canh lợn

TP - Ngày 30-8, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ) cho biết thời gian gần đây gia tăng bệnh nhân mắc bệnh do khuẩn liên cầu lợn.
Ăn tiết canh lợn, một người tử vong

Ăn tiết canh lợn, một người tử vong

Theo ông Nguyễn Thành Công, Chủ tịch UBND xã Cam Chính xác nhận ngày 15-9-2011, trên địa bàn xã đã có 1 người tử vong do ăn tiết canh lợn. Đó là anh Nguyễn Hữu T. (32 tuổi), trú tại thôn Thiết Xá, xã Cam Chính (huyện Cam Lộ, Quảng Trị).
Không ăn tiết canh, vẫn mắc liên cầu lợn

Không ăn tiết canh, vẫn mắc liên cầu lợn

TP - Không ít bệnh nhân mắc liên cầu lợn nhập viện với biểu hiện bệnh nặng như hoại tử nhiều, phải thở máy do suy hô hấp. Đáng nói là có những bệnh nhân không tiếp xúc với lợn bệnh, không ăn tiết canh. Đã có sự biến đổi của vi khuẩn liên cầu lợn?
10% vi khuẩn liên cầu lợn týp 2 có mặt trong thịt lợn gây ra căn bệnh nguy hiểm này Ảnh L.N

Hiểm họa mang tên liên cầu lợn

TP - Nhậu tiết canh lợn, ăn thịt heo bệnh, nhiều người nhập viện trong tình trạng nguy kịch do nhiễm vi khuẩn liên cầu lợn. Thời gian qua căn bệnh này đang gia tăng kèm theo nhiều biến chứng nguy hiểm.