Tiếp tục làm rõ lời khai chi 1,8 tỷ đồng để được 'bảo kê' sới bạc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bản án sơ thẩm của TAND TPHCM đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ lời khai của ‘trùm’ sòng bạc Nguyễn Minh Thành về việc đã chi 1,8 tỷ đồng tiền ‘bảo kê’ để xử lý theo quy định.

Chiều 17/4, sau nhiều ngày xét xử các bị cáo trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô lớn trên địa bàn TPHCM, Hội đồng xét xử (HĐXX) phiên tòa sơ thẩm TAND TPHCM đã tuyên án.

Tiếp tục làm rõ lời khai chi 1,8 tỷ đồng để được 'bảo kê' sới bạc ảnh 1

Nguyễn Minh Thành, bị cáo cầm đầu vụ án bị phạt 9 năm tù.

Về tội danh “Tổ chức đánh bạc”, bản án tuyên phạt các bị cáo (cùng ngụ tại TPHCM) là Nguyễn Minh Thành (tên gọi khác là Cò, 45 tuổi) 9 năm tù; Phàng A Sám (54 tuổi): 7 năm tù; Trần Văn Nghĩa (30 tuổi): 7 năm tù. 22 bị cáo còn lại bị tuyên phạt các mức án từ 2 năm 7 tháng tù đến 6 năm tù.

Đối với 20 bị cáo thuộc nhóm tội “Đánh bạc”, bản án tuyên phạt các bị cáo phải chấp hành các mức án từ 1 năm 6 tháng tù (cho hưởng án treo) đến 3 năm 6 tháng tù.

Bản án sơ thẩm tuyên thu hồi toàn bộ số tiền thu lợi bất chính và tiền liên quan đến việc tổ chức đánh bạc. Trong đó, buộc bị cáo Thành phải nộp lại 1,3 tỷ đồng, phạt bổ sung 80 triệu đồng; Bị cáo Trần Văn Nghĩa phải nộp lại 2,2 tỷ đồng, phạt bổ sung 40 triệu đồng; Phàng A Sám bị phạt bổ sung 60 triệu đồng…

Tiếp tục làm rõ lời khai chi 1,8 tỷ đồng để được 'bảo kê' sới bạc ảnh 2

Các bị cáo tại phiên tòa.

Về khai nhận của bị cáo Nguyễn Minh Thành, rằng bị cáo này đã tạo mối quan hệ bằng tiền, quà cho một số cán bộ công an của nhiều đơn vị để được tạo điều kiện thuận lợi hoặc không kiểm tra và báo cáo hoạt động sòng bạc của Thành, HĐXX cho biết TAND TPHCM đã trả hồ sơ điều tra bổ sung để xử lý cùng một vụ án. Tuy nhiên cáo trạng đã xác định Cơ quan điều tra chưa thu thập thêm được tài liệu, chứng cứ nào khác nên HĐXX kiến nghị cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Tiếp tục làm rõ lời khai chi 1,8 tỷ đồng để được 'bảo kê' sới bạc ảnh 3

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo nội dung vụ án, ngày 25/9/2020, tại bãi đất trống trên đường Võ Văn Kiệt (phường 3, quận 6, TPHCM), lực lượng công an bắt quả tang 2 nhóm đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu và đá gà, do Nguyễn Minh Thành tổ chức, điều hành. Bị cáo Phàng A Sám là đồng phạm, cũng là người đã cho Thành vay tiền để duy trì hoạt động sòng bạc.

Sòng bạc của Nguyễn Văn Thành mỗi ngày có 80 - 150 người đến tham gia và Thành thu từ 28 triệu đồng đến 80 triệu đồng tiền xâu. Ngoài ra, bị cáo này thu thêm từ nhóm của bị cáo Lê Văn Khẩn từ 2 triệu đến 18 triệu đồng. Nguyễn Minh Thành khai đưa cho đồng bọn 1,8 tỷ đồng để chi tiền ‘bảo kê’.

MỚI - NÓNG