Tiếp tục chống dột chùa Một Cột

Tiếp tục chống dột chùa Một Cột
Chùa Một Cột vẫn chưa hết dột sau trận mưa đầu tháng 7 vừa qua. Phương án chống dột một lần nữa được nhắc đến.

Tiếp tục chống dột chùa Một Cột

> Trùng tu Chùa Một Cột phải đúng quy trình
> Chùa Một Cột lập kỷ lục châu Á

Chùa Một Cột vẫn chưa hết dột sau trận mưa đầu tháng 7 vừa qua. Phương án chống dột một lần nữa được nhắc đến.

Tượng phật trong Chùa Một Cột từng phải đội nón chống... dột
Tượng phật trong Chùa Một Cột từng phải đội nón chống... dột.

Ông Trương Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội cho biết, cho đến thời điểm hiện tại, Sở đã phối kết hợp với UBND quận Ba Đình khắc phục ngay tình trạng dột tại chùa Một Cột (tên chữ là Diên Hựu) ngay sau khi có lá đơn kêu cứu của sư thầy Thích Tâm Kiên.

Tuy nhiên, sau mấy trận mưa lớn đầu tháng 7 vừa rồi, Sở xuống kiểm tra thì thấy tình trạng dột vẫn chưa được làm triệt để, nên Sở đã yêu cầu UBND quận Ba Đình tiếp tục chống dột tại chùa Diên Hựu - Một Cột.

Theo ông Tiến, Sở VHTTDL Hà Nội đang tiếp tục triển khai và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội về việc trùng tu làng cổ Đường Lâm và chùa Trăm Gian.

“Đến thời điểm này, việc trùng tu chùa Trăm Gian về cơ bản đã hoàn thành, đặc biệt gác khánh chùa đã được hoàn tất, và đến cuối năm nhà tổ cũng sẽ được hoàn thành”- ông Tiến nói.

Theo Hà Thanh
Dân Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.