Tiếp sức vươn khơi bảo vệ chủ quyền biển đảo

Ban Tổ chức và nhà tài trợ tặng cờ và tủ thuốc cho ngư dân đảo Lý Sơn Ảnh: Trọng Tài
Ban Tổ chức và nhà tài trợ tặng cờ và tủ thuốc cho ngư dân đảo Lý Sơn Ảnh: Trọng Tài
TP - Ngày 4/7, Ban Tổ chức và Nhà tài trợ Giải Vô địch Quốc gia Marathon và Cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) năm 2020 trao tặng cờ Tổ quốc và tủ thuốc vươn khơi bám biển đến ngư dân huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi.

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, trưởng Ban Tổ chức giải cho biết: Giải Tiền Phong Marathon được tổ chức tại đảo Lý Sơn là tâm huyết rất lớn của báo Tiền Phong và các đơn vị trong Ban Tổ chức, các đơn vị tài trợ. Giải không dừng lại là sự kiện thể thao cấp quốc gia mà còn trở thành sự kiện lớn quảng bá đảo Lý Sơn; trở thành sự kiện biển đảo.

Các thành viên của Đội tuyển Quốc gia Điền kinh Việt Nam và gần 2.000 vận động viên từ khắp các địa phương trên toàn quốc tham dự giải góp phần thêm một lần nữa thu hút sự chú ý của đất nước đến huyện đảo Lý Sơn. “Chúng tôi nghĩ rằng những bước chân của các vận động viên và của chúng ta những ngày này trên đảo Lý Sơn, đặc biệt là những bước chạy thi đấu chính là tiếp bước chân tiền nhân - những người con dân đảo Lý Sơn đã là thành viên của đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc hải - những người đầu tiên đi ra cắm mốc khẳng định chủ quyền và thực thi chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa. Đó là những bước chân nhắc nhở, bước chân khẳng định chủ quyền, thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền của đất nước ta”, nhà báo Lê Xuân Sơn nhấn mạnh.

Nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết, có 3.000 lá cờ được phủ đỏ đường chạy trên đảo. Sau giải đấu, ban tổ chức sẽ tặng những lá cờ này để ngư dân cắm lên con tàu hùng dũng ra khơi để khẳng định chủ quyền và mang hình ảnh đất nước chúng ta đến với nơi thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Dip này, ngân hàng Agribank cũng tặng tủ thuốc vươn khơi bám biển tới ngư dân của đảo. Bà Nguyễn Thị Phượng - Phó Tổng GĐ Ngân hàng Agribank bày tỏ vinh dự được đồng hành, hỗ trợ ngư dân 28 tỉnh thành phố có biển trong thời gian qua, cũng như trong giải chạy Tiền Phong Marathon ở Lý Sơn. Hiện ngân hàng hỗ trợ vốn cho 24 nghìn tàu cá ở 28 địa phương có biển, trong đó riêng huyện đảo Lý Sơn có gần 1 nghìn tàu được hỗ trợ vốn.

Ngàn bão tố phong ba ta vượt qua

Đại diện cho huyện đảo Lý Sơn, Phó Chủ tịch huyện Lê Văn Ninh trân trọng cảm ơn ban tổ chức và các nhà tài trợ tổ chức giải Tiền Phong Marathon 2020 và có các hoạt động ý nghĩa tới địa phương và quân dân trên đảo. Những hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ giải chạy đã động viên để cán bộ, nhân dân huyện tiếp tục khắc phục những khó khăn, giữ vững chủ quyền biển đảo và góp phần xây dựng đất nước.

Ông Lê Hồng (SN 1956) là một trong số nhiều ngư dân có mặt tại chương trình trao tặng cờ Tổ quốc và tủ thuốc từ sớm. Ông đã hơn chục năm đi biển, nhiều chuyến khai thác trên vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. “Đi biển vất lắm, những ngày biển êm thì không sao, nhưng những ngày biển động, gió lớn nghĩ đến đã thấy ớn. Trong điều kiện nắng gió của biển cờ cắm trên tàu nhanh bạc màu rách, cách ba bốn ngày phải thay. Mỗi chuyến đi biển phải sử dụng ít nhất 6 lá cờ. Cờ Tổ quốc và tủ thuốc y tế là những vật phẩm không thể thiếu của mỗi chuyến xa khơi, vì vậy những món quà này rất ý nghĩa và động viên để chúng tôi vững tin tiếp tục vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”, ông Hồng nói.

Cùng ngày, Ban tổ chức và nhà tài trợ giải đấu đã đến thăm, tặng cờ Tổ quốc và quà đến cán bộ, chiến sĩ Trạm 18 - cụm 3, Trung tâm TSKT47; Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lý Sơn; Bộ đội biên phòng đảo Lý Sơn; Trạm ra đa 550 thuộc Trung đoàn 351 của Bộ Tư lệnh Vùng 3 hải quân; Công an huyện Lý Sơn. Đồng thời giao lưu, cùng nhau ca vang những bài hát về tình yêu quê hương đất nước, tình yêu biển đảo... Và câu hát da diết “Đây Hoàng Sa, kia Trường Sa ngàn bão tố phong ba ta vượt qua, vượt qua” đã được cháy lên như chính niềm tin của người đất liền - hải đảo dành tặng nhau.

 Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 61- năm 2020 chính thức khai mạc tại đảo Lý Sơn vào lúc 6 giờ ngày 5/7/2020, xuất phát từ hang Câu theo lộ trình dọc biển. Các VĐV chuyên nghiệp và phong trào sẽ thi đấu tranh giải cá nhân ở các cự ly: 42,195km marathon nam, nữ hệ tuyển và hệ phong trào; 21,1km bán marathon nam, nữ tuyển và phong trào; 10km nam tuyển, nam trẻ, nam, nữ phong trào; 5km nữ tuyển, nữ trẻ.

Tiếp sức vươn khơi bảo vệ chủ quyền biển đảo ảnh 1
MỚI - NÓNG