Bình Phước:

Ngoài Phó Bí thư huyện dùng bằng giả còn cán bộ nào sai phạm bị kỷ luật?

TPO - Ngoài ông Bùi Quốc Minh – Phó Bí thư Thường trực huyện Phú Riềng (Bình Phước) sử dụng bằng giả, nơi ông công tác còn có một trưởng phòng dùng bằng giả. Ngoài ra, một số thuộc cấp của ông Minh cũng bị kỷ luật vì sai phạm trong thực hiện chương trình 134 và Trung tâm thương mại Bù Nho.

Như Tiền Phong đã có bài phản ánh, ông Bùi Quốc Minh mượn bằng đại học của một người bạn để photocopy, sửa lại thành tên mình rồi đi xin việc nhiều nơi. Sau đó, ông Minh được nhận vào làm việc tại Ban Dân số và Kế hoạch hóa gia đình huyện Phước Long (nay là TX Phước Long) rồi được điều chuyển công tác qua nhiều đơn vị.

Khi cơ quan yêu cầu bổ sung hồ sơ cán bộ công chức hàng năm, ông Minh tự khai và nộp bản photo bằng đại học giả trước đó.

Dù chưa có bằng nhưng vào năm 2017 ông Minh vẫn kê khai trình độ chuyên môn là ĐH Kinh tế TPHCM để ứng cử đại biểu HĐND huyện Phú Riềng, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngoài Phó Bí thư huyện dùng bằng giả còn cán bộ nào sai phạm bị kỷ luật? ảnh 1 UBND huyện Bù Gia Mập nơi ông Bùi Quốc Minh công tác xảy ra nhiều sai phạm

Với những lý do trên, ông Minh bị cảnh cáo, cách chức Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Riềng. Cuối tháng 3/2020, Tỉnh ủy Bình Phước quyết định điều động ông Minh về Ban Tổ chức Tỉnh ủy và bố trí công việc mới.

Sai phạm trong thực hiện chương trình 134

Tháng 11/2011, ông Bùi Quốc Minh khi đó là Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đã bị UBKT Huyện ủy này có kết luận kiểm tra số 33 chỉ ra sai phạm trong thực hiện chương trình 134 và sai phạm trong quá trình xét duyệt, cho thuê quầy sạp tại Trung tâm thương mại ( TTTM) Bù Nho. Với những sai phạm trên, ông Minh bị thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

 Đáng nói, những hành vi sai phạm của ông Minh diễn ra vào năm 2010. Vào thời điểm đó, hàng chục tiểu thương, người dân đã ký đơn tập thể để tố cáo ông Minh. Ngày 14/3/2010 UBKT Huyện ủy Bù Gia Mập có quyết định yêu cầu xem xét kỷ luật ông Bùi Quốc Minh trong vai trò Chủ tịch Hội đồng thẩm tra xét duyệt quầy sạp tại TTTM Bù Nho.

Ngoài Phó Bí thư huyện dùng bằng giả còn cán bộ nào sai phạm bị kỷ luật? ảnh 2  Ông Bùi Quốc Minh bị cách chức Phó Bí thư Thường trực huyện Phú Riềng

Tuy vậy, UBND huyện Bù Gia Mập lúc bấy giờ vẫn để ông Minh ứng cử nhiệm kỳ 2010-2015.

Đến nhiệm kỳ 2016-2021, người dân địa phương tiếp tục gửi đơn tố cáo đến Ủy ban Bầu cử đơn vị số 1 huyện Phú Riềng (thời gian này ông Minh được điều chuyển về huyện Phú Riềng với chức quyền Chủ tịch HĐND huyện). Ủy ban Bầu cử sau đó vẫn tiếp tục để ông Minh ứng cử đại biểu HĐND huyện Phú Riềng.

Trưởng phòng tư pháp cũng dùng bằng giả

Tại huyện Bù Gia Mập, ngoài việc ông Bùi Quốc Minh (khi đó là Phó Chủ tịch) sử dụng bằng giả còn có ông Nguyễn Mạnh Tuần – Trưởng phòng Tư pháp huyện.

Ngoài ra, theo hồ sơ, sai phạm trong thực hiện chương trình 134 và TTTM Bù Nho ngoài ông Bùi Quốc Minh còn có nhiều cán bộ, lãnh đạo các xã thuộc huyện Bù Gia Mập khác và bị kỷ luật.

Ngoài Phó Bí thư huyện dùng bằng giả còn cán bộ nào sai phạm bị kỷ luật? ảnh 3 Trung tâm thương mại Bù Nho khiến nhiều cán bộ bị xỷ lý

Cụ thể, các cán bộ sai phạm trong thực hiện chương trình 134 bị xử lý gồm: ông Bùi Huy Toàn – cán bộ tôn giáo xã Phú Trung; ông Lê Viết Hùng – cán bộ tôn giáo xã Bình Sơn; ông Cầm Bá Lâm – Phó Bí thư xã Bình Thắng (nguyên Phó chủ tịch xã Bình Thắng); ông Huỳnh Tấn Thành – Phó Chủ tịch xã Bình Thắng; ông Bùi Tấn Chắt – Chủ tịch xã Phú Nghĩa bị khiển trách.

Cán bộ bị kiểm điểm gồm: ông Triệu Ngọc Dinh – cán bộ VP Đăng ký đất đai (nguyên Phó chủ tịch xã Phú Trung; ông Mai Công Hảm – Chủ tịch UBMTTQ xã Bình Sơn (nguyên Phó Chủ tịch xã Bình Sơn); ông Nguyễn Minh Hóa – Phó Chủ tịch xã Đức Hạnh.

Ngoài việc xử lý các cán bộ trên, UBKT Huyện ủy Bù Gia Mập thông báo kết quả thi hành kỷ luật đến UBND huyện và cấp ủy nơi có đảng viên vi phạm để xử lý về mặt Nhà nước, phân loại đánh giá đảng viên.

Các cán bộ, lãnh đạo sai phạm và bị xử lý trong xét duyệt, cho thuê quầy sạp TTTM Bù Nho gồm: ông Lê Anh Xuân – Phó giám đốc Ban QLDA (kiêm Phó giám đốc BQLDA TTTM Bù Nho) bị kiểm điểm; ông Vũ Văn Kết – kế toán văn phòng HĐND – UBND xã Bù Nho bị kiểm điểm; ông Kiều Quang Hồng – Chủ tịch xã Bù Nho bị khiển trách; ông Trần Thanh Yên – Phó Chủ tịch xã Bù Nho bị khiển trách; kiểm điểm với hai ông Đỗ Phú Đông – Bí thư xã Bù Nho và ông Nguyễn Xuân Hoan – trưởng phòng tổ chức kế hoạch xã Bù Nho.

MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...