Tiền vệ tuyển Italia thừa nhận gặp bất lợi trước Anh

0:00 / 0:00
0:00
Tiền vệ tuyển Italia thừa nhận gặp bất lợi trước Anh
TPO - Marco Verratti, tiền vệ trụ cột của ĐT Italia, đã thừa nhận rằng anh cùng đồng đội đang gặp nhiều bất lợi khi phải làm khách của ĐT Anh ở chung kết EURO 2020.

Trong trận chung kết EURO 2020 lúc 02h00 sáng thứ Hai, ĐT Italia sẽ phải hành quân đến Wembley, nơi vốn đi dễ khó về với mọi đối thủ. Tính trong 2 năm qua, Anh mới thua vẻn vẹn 1 trận ở sân nhà (0-1 trước Đan Mạch), còn lại họ thắng tới 18 và chỉ hòa 1 trận.

Đức, Bỉ, Croatia hay CH Czech đều phải phơi áo tại Wembley, trong khi các đối thủ yếu hơn thì chịu những màn vùi dập không thương tiếc. Như Bulgaria thua 0-4, Montenegro thảm bại 0-7, Iceland thua 0-4… Tất cả những thống kê ấy cho thấy Tam sư thi đấu tốt thế nào trên sân nhà.

Trước giờ xung trận, chính Verratti cũng thừa nhận rằng người Anh đang có nhiều lợi thế. Tiền vệ của ĐT Italia nói: “Chúng tôi đã cùng nhau theo dõi trận bán kết, phải thấy rằng ĐT Anh có thể lực và kỹ thuật rất tốt. Họ xứng đáng tiến đến chung kết. Họ sẽ được chơi tại tổ ấm của họ. Người Anh đã quá hiểu Wembley, trong khi chúng tôi mới chỉ lần thứ 3 chơi ở sân bóng này. Rõ ràng họ đang nắm lợi thế”.

Nhưng theo Verratti, như vậy không có nghĩa Italia mất đi tự tin trong trận đánh quan trọng ở Wembley. Anh tuyên bố: “Sẽ là giấc mơ nếu như Italia thắng ngay tại Wembley. Để làm được điều đó, toàn đội sẽ phải tập trung tối đa và kiên định cách chơi của mình. Tôi tin rằng, đội nào thi đấu với tinh thần thoải mái nhất, đội đó mới là những người giành chiến thắng”.

Cơ sở để tiền vệ 29 tuổi tự tin như vậy một phần đến từ tài thao lược của ông thầy Roberto Mancini. Anh chia sẻ: “Với chúng tôi, Mancio là một người thầy rất đặc biệt. Ông ấy đã mang đến cho chúng tôi sự tự tin, ngay cả khi thua trận. Ông luôn tươi cười và rất gần gũi. Thực sự thì Mancini khiến các cầu thủ đều muốn cháy hết mình trên sân”.

MỚI - NÓNG