Tuyển Pháp làm sáng tỏ tương lai HLV Deschamps

0:00 / 0:00
0:00
Tuyển Pháp làm sáng tỏ tương lai HLV Deschamps
TPO - Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) đã đưa ra quyết định về tương lai của HLV Didier Deschamps sau thất bại tại EURO 2020. Theo đó, HLV 52 tuổi này sẽ tiếp tục công việc tại đội tuyển Pháp đến hết World Cup 2022.

Tại EURO 2020, Pháp được đánh giá là ứng cử viên vô địch nặng ký nhất. Nhà đương kim vô địch World Cup chứng minh điều đó khi dẫn đầu “bảng tử thần”, đứng trên Đức và Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, đến vòng 1/8, Pháp đã thua sốc Thụy Sĩ trên chấm luân lưu 11m. Cho dù dẫn trước đối thủ 3-1, nhưng Les Bleus lại bị gỡ hòa 3-3 vào những phút thi đấu chính thức cuối cùng và bị loại sau cú đá hỏng ăn của Kylian Mbappe.

Thất bại này khiến chiếc ghế của HLV Didier Deschamps lung lay dữ dội. Mọi chuyện càng tệ hơn cho chiến lược gia này khi tin đồn về nội tình bất ổn của tuyển Pháp liên tục xuất hiện, trong đó nổi bật nhất là mâu thuẫn giữa Mbappe và Griezmann. Rất nhiều chuyên gia và người hâm mộ Pháp kêu gọi FFF sa thải Deschamps để bổ nhiệm Zidane, người đang tự do sau khi rời Real Madrid.

Trong bối cảnh đó, FFF đã có cuộc họp trực tiếp với Deschamps vào hôm qua. Sau cuộc họp, họ quyết định tiếp tục đặt niềm tin vào HLV này. Chủ tịch FFF, Noel Le Graet khẳng định với giới truyền thông: “Didier Deschamps sẽ là HLV của ĐT Pháp tại World Cup 2022, chắc chắn là như vậy. Tôi vừa gặp ông ấy, và vấn đề này được chúng tôi giải quyết chỉ sau 3 phút. Deschamps thể hiện quyết tâm mạnh mẽ và tôi cũng vậy”.

Hợp đồng giữa Didier Deschamps và FFF sẽ hết hạn sau World Cup 2022. Nếu không có gì bất ngờ tại vòng loại sắp tới, HLV này sẽ tiếp tục dẫn dắt Les Bleus thi đấu tại Qatar vào cuối năm sau.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.