'Tiền Phong Marathon thành công chưa từng thấy'

0:00 / 0:00
0:00
HLV Bùi Lương thay mặt Bà Rịa-Vũng Tàu nhận cờ đăng cai Tiền Phong Marathon 2022 tổ chức tại Côn Đảo từ nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, trưởng BTC giải. Ảnh: Như Ý
HLV Bùi Lương thay mặt Bà Rịa-Vũng Tàu nhận cờ đăng cai Tiền Phong Marathon 2022 tổ chức tại Côn Đảo từ nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, trưởng BTC giải. Ảnh: Như Ý
TP - Gắn bó với Tiền Phong Marathon từ mùa giải đầu tiên cho đến thời điểm hiện tại, tượng đài điền kinh Việt Nam Bùi Lương cho rằng, cuộc thi ở cao nguyên đại ngàn Pleiku (Gia Lai) là mùa giải thành công nhất trong lịch sử 62 năm.

“Chưa từng có cuộc thi Việt dã marathon cự ly dài từ trước tới nay đại thành công như giải lần thứ 62 tại Pleiku (Gia Lai). Giải qui mô, khoa học, hoành tráng, pano áp phích phủ khắp đường phố thôn xóm, tiếng cồng chiêng trên đường chạy cổ vũ, cây cối môi trường xanh sạch đẹp. Đường dốc tạo ý chí dũng cảm cho vận động viên tranh tài, các trọng tài, tình nguyện viên, nhân viên theo sát từng vận động viên... Sự phối hợp trách nhiệm từ trung ương, địa phương các cấp, báo Tiền Phong, Bộ môn điền kinh, Liên đoàn Điền kinh quốc gia, người dân địa phương, quý khách đã mang lại đại thành công”, HLV Bùi Lương nhận xét về giải đấu diễn ra ở Pleiku năm nay.

Trong 62 năm Tiền Phong Marathon, HLV Bùi Lương tham dự 58 giải với tư cách VĐV và HLV, kỷ lục độc nhất vô nhị không chỉ với thể thao Việt Nam, mà có thể của cả thể thao thế giới. Hành trình kỷ lục của ông tại Tiền Phong Marathon gồm 20 mùa là VĐV, và 38 mùa làm HLV. Nếu nói chính xác, HLV Bùi Lương chỉ vắng mặt đúng hai lần vì lý do bất khả kháng, do đang tập huấn thi đấu ở nước ngoài, một lần ở Trung Quốc và một lần ở Triều Tiên. Dù chính thức “giải nghệ” vào năm 2020, HLV Bùi Lương vẫn đồng hành cùng giải đấu của báo Tiền Phong trong hai mùa giải gần đây. Ông hướng dẫn các VĐV phong trào tập luyện, tham gia chạy đồng hành, truyền cảm hứng, đam mê chạy bộ cũng như lan toả tinh thần, ý chí trên đường chạy tới các VĐV tranh tài tại giải.

“Số lượng vận động viên phong trào gần 5.000, các vận động viên chuyên nghiệp cũng tăng. Chất lượng, thành tích của các vận động viên nâng cao và phong trào quá tốt. Tôi đã đồng hành với báo Tiền Phong từ 1958 cho đến nay. Giải đã thành công ngoài mong đợi, mong sao các giải tiếp theo vận động viên phong trào càng đông đảo, vận động viên chuyên nghiệp có chất lượng, thành tích để tham dự SEA Games đạt thành tích cao mang vinh quang về cho Tổ quốc”, HLV Bùi Lương chia sẻ.

Ở tuổi 83, HLV Bùi Lương còn rất nhanh nhẹn, khoẻ mạnh nhờ tập thể dục thể thao đều đặn. Ở độ tuổi này, tượng đài của điền kinh Việt Nam vẫn chạy gần cả chục km mỗi ngày, điều mà ngay cả nhiều thanh niên trẻ khoẻ khó lòng theo kịp. Câu nói “Tôi có đến chết mới hết chạy” của tượng đài điền kinh Việt Nam, vẫn đang hiện hữu, dù ông đã giã từ sự nghiệp 2 năm nay.

Cuộc đời HLV Bùi Lương như là thước phim dài của niềm đam mê, ý chí và nghị lực trên đường chạy, trong đó Tiền Phong Marathon là điểm nhấn quan trọng. Ông là chứng nhân lịch sử ở giải đấu có bề dày lịch sử nhất nhì Việt Nam. Để rồi mỗi mùa giải mới khởi tranh, kỷ lục gia từng 9 lần vô địch Tiền Phong Marathon lại có dịp nhớ lại những bước chạy hào hùng đã qua. Đó là lần thi tài cùng kỷ lục gia Olympic Zatopek (giành 3 HCV ở các cự ly 5.000m, 10.000m và marathon tại Olympic Helsinky) trong mùa giải đầu tiên năm 1958. Đó là lần vừa chạy vừa gạt nước mắt trong nỗi đau xé lòng khi hay tin người yêu ở Hải Phòng bị trúng bom hi sinh, ba ngày trước giải đấu được tổ chức tại Hà Nội năm 1967. Đó là lần chạy trên bờ này sông Đà (Hoà Bình) khi giặc Mỹ thả bom ở ngay bờ bên kia năm 1970...Trong căn nhà nhỏ của HLV Bùi Lương hiện tại, bên cạnh bộ sưu tập huy chương đồ sộ, ông vẫn lưu giữ chiếc cúp 62 năm tuổi như một báu vật. Đây là chiếc cúp làm bằng pha lê pha sứ Tiệp Khắc, do huyền thoại Zatopek đích thân mang sang, trao tặng vào năm 1958.

'Tiền Phong Marathon thành công chưa từng thấy' ảnh 1
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.