Tiến Minh vào tứ kết giải New Zealand Open

Nguyễn Tiến Minh
Nguyễn Tiến Minh
TPO - Ngày 23/3, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh đã đánh bại đối thủ người Indonesia Fikri Ihsandi Hadmadi 2-0 ở vòng 3 để giành quyền vào tứ kết đơn nam Giải cầu lông New Zealand Open 2016 diễn ra tại thành phố Auckland. 

Hơn tay vợt Indonesia Fikri Ihsandi Hadmadi (hạng 168 thế giới) tới 125 bậc trên BXH thế giới, tay vợt Việt Nam Nguyễn Tiến Minh (hạng 43 thế giới) tỏ ra vượt trội hơn so với đối thủ. 

Ở set 1, dù Hadmadi dẫn trước tới 6-3, song Tiến Minh đã bắt kịp và tung nước rút giành chiến thắng 21-13. Sang set 2, kịch bản cũ lặp lại, tay vợt Việt Nam đã kết thúc ván đấu với tỉ số 21-12, ấn định chiến thắng 2-0 trước tay vợt Indonesia chỉ sau 33 phút tranh tài.

Trước đó một ngày, Tiến Minh đã thắng chóng vánh 2-0 (21-1, 21-4) trước tay vợt chủ nhà Vincent Tong (hạng 850 thế giới) ở vòng 2 chỉ trong 16 phút. 

Đối thủ của Tiến Minh ở tứ kết là người thắng trong cặp đấu giữa tay vợt Trung Quốc Qiao Bin (hạng 49 thế giới) và tay vợt Indonesia Christie Jonatan (hạng 35 thế giới).

Trong khi đó, ở nội dung đơn nữ,  Vũ Thị Trang (hạng 46 thế giới) gặp đối thủ rất mạnh là tay vợt Hàn Quốc Bae Yeon Ju (hạng 15 thế giới) ở vòng 2. Kết quả không nằm ngoài dự đoán khi Vũ Thị Trang để thua 0-2 (14-21, 12-21) cũng sau 33 phút so tài.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.