Tiền lì xì 'độc', lạ giá triệu đồng hút khách

Tiền 2 USD in hình con chó với giá 400.000 đồng đang nổi bật trong năm nay.
Tiền 2 USD in hình con chó với giá 400.000 đồng đang nổi bật trong năm nay.
TP - Còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng thị trường đổi tiền lẻ và tiền “độc” lì xì Tết đã náo nhiệt. Rất nhiều người sẵn sàng chịu phí cao ngất ngưởng, thậm chí lên gấp vài ba lần so với mệnh giá để đổi tiền lẻ. Có người còn chi cả triệu đồng để có loại tiền lì xì độc, lạ từ nước ngoài.

Phí đổi tiền lẻ “cắt cổ”

So sánh có thể thấy, hiện mức đổi tiền lẻ tại chợ đen ở Hà Nội cao hơn năm 2016 rất nhiều, và mỗi nơi áp dụng một loại giá khác nhau. Cụ thể, tiền mệnh giá 200.000 đồng có phí đổi 5%/tổng số tiền, mệnh giá 100.000 đồng là 6%, mệnh giá 50.000 đồng 7%. Tuy nhiên, mệnh giá 500 đồng mức phí tăng lên đến 80 - 100%, cao gấp đôi so với năm 2016.

Khảo sát tại một vài mối trên phố Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Bà Triệu…dịp này, chúng tôi nhận thấy xu hướng dịch vụ đổi tiền lẻ “nở rộ” hơn so với năm 2017. Đặc biệt, các loại tiền lẻ mệnh giá dưới 1.000 đồng khan hiếm hơn và được “hét” với mức phí “cắt cổ”.

Tại một điểm đổi tiền lẻ trên phố Bà Triệu, vừa dừng xe để hỏi, chúng tôi được người đổi ở đây cho biết, hiện mức phí để đổi một thếp tiền mệnh giá 500 đồng (gồm 100 tờ) được rao lên tới giá là 250.000 đồng. Trong khi đó, các loại tiền giấy mệnh giá 100 và 200 đồng trở nên khan hiếm và chỉ thấy một số đầu mối trên mạng đang rao bán với giá cao hơn hàng chục lần.

Liên hệ với những đầu mối này, được biết, mỗi tờ 100 đồng có giá 20.000 đồng, còn tờ 200 đồng có giá dao động khoảng 15.000 đồng/tờ. Tuy nhiên, theo các chủ cửa hàng, loại tờ tiền mệnh giá 100 đồng và 200 đồng hiện không còn nhiều, thỉnh thoảng mới có được một ít nên khách hàng nào đổi trúng dịp may ra đổi được.

Đối với các mệnh giá từ 1.000 đồng trở lên, nguồn cung lại rất dồi dào. Cụ thể, tiền mệnh giá 1.000 đồng phí đổi dao động 12-15%, tiền 2.000 – 5.000 đồng phí 10-12%. Đối với tiền mệnh giá 10.000 đồng phí đổi tiền là 10%; 20.000 đồng phí 8%; 50.000 đồng phí 7%. Khách hàng đổi càng nhiều thì càng được giảm giá, trên 4 tệp được giảm 2%.

Ngoài ra, đồng 2 USD hình con chó mạ vàng có giá đổi là 400.000 đồng/tờ.

Xu hướng sính ngoại lên ngôi

Năm ngoài “săn” các loại tiền Việt mệnh giá thấp để lì xì hoặc đi lễ chùa, nhiều người còn mạnh tay chi cả nửa triệu để mua các loại tiền độc, lạ từ nước ngoài. Điển hình là bộ sưu tập những đồng tiền in hình con chó và set 52 tờ tiền của 28 nước trên thế giới.

Trên các trang mạng, mỗi tờ tiền 2 USD mạ vàng hình con chó đang được rao bán với giá 400.000 đồng/tờ, tiền hình con chó của Úc với giá 120.000 đồng/tờ, của Macao là 40.000 đồng/tờ và Belarus giá 40.000 đồng/tờ. Các loại tiền xu có giá cao hơn dao động từ 150.000 đến  300.000 đồng/xu.

Tiền lì xì 'độc', lạ giá triệu đồng hút khách ảnh 1 Set tiền 52 tờ của 28 nước đang được nhiều người lựa chọn trong dịp Tết Nguyên đán.

Anh Hùng, một người đam mê sưu tập các loại tiền độc, lạ cho biết, mỗi năm Tết đến anh đều nhập các loại tiền hình con giáp từ nước ngoài về bán. “Năm nay là năm Tuất nên tôi nhập các loại tiền hình con chó. Thời điểm này, cửa hàng bắt đầu đắt khách vì loại tiền này đang được săn lùng nhiều”, anh Hùng cho biết .

Cũng theo vị chủ cửa hàng này, để có các loại tiền đáp ứng đủ trong dịp Tết Mậu Tuất, anh phải đặt từ mấy tháng trước thông qua hình thức ship trực tiếp từ nước ngoài hoặc qua trang thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, bộ sưu tập tiền 52 tờ tiền của 28 nước trên thế giới mới ra mắt cũng đang thu hút được đông đảo người mua. Set tiền này đang được rao bán với giá dao động từ 500 đến 600.000 đồng/set, thậm chí nhiều nơi còn rao bán với giá lên tới 700.000 đồng/set.

Theo người bán, 52 tờ tiền của 28 quốc gia trên thế giới như: Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Úc, Nga…đều là tiền thật nhưng là mệnh giá nhỏ nhất. Các tờ tiền này được đựng trong túi nilon nhỏ, ép nhựa bên trên và phần góc tiền có dán quốc kỳ của các nước và được bán theo cả set 52 tờ. Ngoài ra còn có set 100 tờ của 100 quốc gia khác nhau được bán với giá từ 2.000.000 - 2.500.000 đồng /set.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ra thông báo tiếp tục không phát hành tiền mới mệnh giá từ 5.000 đồng trở xuống trong dịp Tết Nguyên đán 2018. Điều này sẽ giúp ngân sách tiết kiệm khoảng 280 tỷ đồng. Tuy nhiên, với tình trạng tiền lẻ mệnh giá nhỏ khan hiếm trong dịp Tết, xu hướng lựa chọn các loại tiền lì xì độc, lạ từ nước ngoài sẽ lên ngôi trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".