Tiền gửi ngân hàng vẫn lợi nhất

Tiền gửi ngân hàng vẫn lợi nhất
TP - Một tuần sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hạ trần lãi suất huy động, diễn biến trên thị trường ngân hàng ra sao? Theo PGS-TS Trần Hoàng Ngân, tiền gửi ngân hàng vẫn đang có lợi nhất.

Theo quy định mới của NHNN, trần lãi suất (LS) huy động VND tối đa cho các kỳ hạn dưới 1 tháng là 5%/năm. Ghi nhận trên thị trường, LS không kỳ hạn biến động mạnh nhất, khi được nhiều ngân hàng đẩy lên tối đa từ 2,4% - 3,6%/năm lên mức 4,5%-5% và LS vàng lập đỉnh mới.

Tại Nam A Bank, LS không kỳ hạn ở mức 5%/năm. Tại NH Đại Tín (Trustbank) số dư từ 50 triệu đến dưới 500 triệu đồng là 4,5%/năm và từ 500 triệu đồng là 5%/năm.

DaiABank, “tiết kiệm bậc thang” với số dư tiền gửi cuối ngày từ 60 triệu đến dưới 100 triệu đồng có mức 4,5%/năm, từ 100 triệu đồng là 5%/năm.

Giá vàng quốc tế đã sụt mất gần 3% trong tuần qua, giá vàng trong nước hạ 500.000 đồng/lượng. Tuy nhiên, khảo sát chung cho thấy thị trường vàng đang kém hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư.

Bà Nguyễn Ngọc Quế Chi, Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank - SBJ thừa nhận thời gian này thị trường vàng kém sôi động cả về giá và lượng giao dịch. Người dân thấy đầu tư vào vàng không hiệu quả do giá vàng ít biến động nên không mặn mà với vàng.

Phó tổng giám đốc một công ty chứng khoán khi được hỏi cho rằng còn quá sớm để nói chuyện dòng tiền chảy đi đâu. Bởi giao dịch tích cực trên thị trường vẫn chủ yếu rơi vào khối ngoại.

Trao đổi với Tiền Phong, PGS-TS Trần Hoàng Ngân cho rằng, sau một tuần hạ trần LS huy động, những diễn biến trên thị trường cho thấy vẫn có những NH vượt trần.

Theo ông Ngân, lãi suất có xu hướng giảm là đúng, và thông tin tác động tích cực là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng này sẽ thấp hơn dự đoán. Do giá thịt heo xuống, vì bị xì căng đan chất tạo nạc, giá lương thực thực phẩm khác theo đó cũng giảm theo.

“Dòng tiền chưa có sự dịch chuyển nào, bởi hiện tại làm gì có kênh đầu tư nào hấp dẫn hơn gửi tiết kiệm. NHNN cũng vẫn đang điều hòa tiền tệ từ nơi thừa sang nơi thiếu thông qua kênh tín phiếu và tái cấp vốn, tái chiết khấu- Ông Ngân nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG