Tiêm phòng vắc xin cúm A/H5N1 cho động vật tại khu du lịch Vườn Xoài

TPO - Cơ quan chức năng yêu cầu hạn chế người tiếp xúc với các cá thể động vật có nguy cơ lây bệnh tại khu vực KDL Vườn Xoài ở Đồng Nai, đồng thời tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm A/H5N1 cho toàn bộ cá thể tại đây. 

Ngày 4/10, Chi cục Chăn nuôi và thú y Đồng Nai cho biết đang tiếp tục truy xuất nguồn gốc thức ăn cung cấp cho vườn thú KDL Vườn Xoài, đồng thời có văn bản yêu cầu Khu du lịch sinh thái (KDL) Vườn Xoài tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh đối với các cá thể báo và hổ còn lại trong đàn.

Tiêm phòng vắc xin cúm A/H5N1 cho động vật tại khu du lịch Vườn Xoài ảnh 1

KDL Vườn Xoài

Chi cục Chăn nuôi và thú y yêu cầu KDL này cần thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng liên tục hàng ngày; không nhập, xuất động vật ra vào toàn bộ khu nuôi có hổ và báo bệnh chết. Hạn chế cho người tiếp xúc với động vật tại công ty trong thời gian xảy ra dịch bệnh. Người chăm sóc động vật phải được trang bị đầy đủ bảo hộ đảm bảo không bị lây nhiễm dịch bệnh.

Tiêm phòng vắc xin cúm A/H5N1 cho động vật tại khu du lịch Vườn Xoài ảnh 2

Tiêu hủy hổ chết tại Đồng Nai

Đặc biệt, KDL Vườn Xoài tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng lấy mẫu giám sát các đối tượng nghi nhiễm, tổ chức tiêm phòng cúm gia cầm cho động vật mẫn cảm (loài cầm). Ngoài ra, tổ chức lấy mẫu giám sát lưu hành vi rút cúm gia cầm A/H5N1 trên tất cả các đối tượng mẫn cảm tại đây; tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm A/H5N1 cho toàn bộ các loài cầm tại KDL, tiếp tục truy xuất nguồn gốc gà sử dụng cho thú ăn.

Sau khi có kết quả xét nghiệm đối với 2 mẫu bệnh phẩm hổ lấy tại KDL Vườn Xoài đều dương tính với virus H5N1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã yêu cầu khu du lịch hạn chế cho khách tham quan. Đồng thời, khu du lịch phải kiểm soát nghiêm ngặt việc nhập, xuất động vật.

Chi cục Chăn nuôi và thú y đã phối hợp với ngành chức năng tỉnh làm việc với Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài, yêu cầu đơn vị này phải thực hiện nghiêm ngặt việc theo dõi sức khỏe của những cá thể hổ còn lại trong đàn; cách ly và thực hiện tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực nuôi nhốt thú; trang bị bảo hộ cho người chăm sóc tại khu du lịch; áp dụng quy định hạn chế người tiếp xúc với các cá thể động vật có nguy cơ lây bệnh tại khu vực; hạn chế cho khách tham quan khu nuôi thú cho tới khi hết dịch bệnh.

Theo đại diện KDL Vườn Xoài, đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã thực hiện tách riêng các cá thể hổ, báo; thường xuyên tổ chức khử trùng, tiêu độc các khu vực nuôi hổ bị nhiễm bệnh, thực hiện tiêu hủy số cá thể hổ, báo chết theo quy định… để tránh lây lan dịch. Đồng thời, đơn vị cũng cắm biển hạn chế khách tham quan những khu vực có nguy cơ cao.

Theo báo cáo của KDL Vườn Xoài hiện động vật hoang dã nuôi tại đây có 68 loài với 748 cá thể, đều có đủ hồ sơ nguồn gốc nhập khẩu, sinh sản tại vườn thú và trao đổi chuyển giao. Trong đó, số cá thể hổ còn sống là 22 và 1 cá thể báo. Các loài động vật khác mẫn cảm với bệnh cúm gia cầm A/H5N1 như gà lôi trắng, công Việt Nam, công Ấn Độ, vẹt có 15 con, hồng hạc, gà lôi hông tía… KDL còn có khu nuôi 304 con gà cách khu vực nuôi hổ khoảng 20m. Ngoài ra, khu vực này còn nuôi chim bồ câu thả bay tự do và rất nhiều loài chim hoang dã cũng về đây sinh sống.

Công ty TNHH Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài được UBND tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận Cơ sở Bảo tồn vào năm 2017, tổng diện tích Cơ sở bảo tồn là 22.860m2, gồm 6 loài động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và nhiều loài động vật không thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Trong đó, có hổ và báo hoa mai là 2 loài thuộc danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Tiêm phòng vắc xin cúm A/H5N1 cho động vật tại khu du lịch Vườn Xoài ảnh 3
MỚI - NÓNG