Venezuela:

Tiêm kích Su-30MK2 nổ tung, một chuẩn tướng không quân thiệt mạng ​

Tiêm kích Su-30MK2 nổ tung, một chuẩn tướng không quân thiệt mạng ​
TPO - Một máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30MK2 thuộc Lực lượng Vũ trang quốc gia Bolivar (Ceofanb) của Venezuela gặp sự cố ngay khi cất cánh từ một căn cứ không quân ở bang Guarico, cách thủ đô Caracas khoảng 120 km, hôm 16/10. Cả hai phi công lái tiêm kích đều thiệt mạng.

Tiêm kích Su-30MK2 nổ trên không và rơi xuống đất lúc 14h46 phút (giờ địa phương). Cả hai phi công lái tiêm kích Su-30MK2 đều thiệt mạng.

Theo truyền thông Venezuela, một trong hai phi công thiệt mạng có Chuẩn tướng Virgilio Marquez Morillo, chỉ huy của căn cứ không quân ở thành phố El Sombrero.

 Phi công gặp nạn còn lại là đại úy Nesmar Salazar Nunez, thành viên phi đội số 11 thuộc Lực lượng Không quân Venezuela.

 Lực lượng Vũ trang quốc gia Bolivar (Ceofanb) của Venezuela đã thành lập hội đồng để điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.

Tiêm kích Su-30MK2 do Nga sản xuất,  có khả năng tìm diệt các mục tiêu trong mọi điều kiện, cả ngày lẫn đêm.

 Su-30MK2 có thể đạt tới vận tốc đến 2.600 km/h,  tầm hoạt động 3.000 km.

Theo Theo Panorama
MỚI - NÓNG