Tiêm kích Su-30 rơi xuống ruộng, bốc cháy rừng rực

Xác tiêm kích Su-30MKI bốc cháy giữa cánh đồng. Ảnh: Twitter
Xác tiêm kích Su-30MKI bốc cháy giữa cánh đồng. Ảnh: Twitter
TPO - Một chiếc chiến đấu cơ Su-30MKI của Không quân Ấn Độ đã rơi xuống cánh đồng ở bang Assam, Đông Bắc nước này.

Vụ tai nạn xảy ra tối 8/8 ở ngoại ô thành phố Tezpur (Ấn Độ), cách biên giới với Bhutan khoảng 75km về phía Tây Nam và cách biên giới với Trung Quốc 130km về phía Nam.

Trước đó, máy bay cất cánh từ sân bay Tezpur.để tham gia một cuộc huấn luyện.

Ngay khi máy bay gặp sự cố, 2 phi công đã kịp thoát ra ngoài an toàn, nhưng bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Cảnh quay từ hiện trường cho thấy xác máy bay nổ tung, cháy rừng rực.

Tiêm kích Su-30 rơi xuống ruộng, bốc cháy rừng rực ảnh 1

Máy bay nổ tung rồi bốc cháy. Ảnh: Twitter

Tiêm kích Su-30 rơi xuống ruộng, bốc cháy rừng rực ảnh 2

Ảnh: Twitter

Tiêm kích Su-30 rơi xuống ruộng, bốc cháy rừng rực ảnh 3

Phi công vẫn sống sót nhưng bị thương. Ảnh: Twitter

Tiêm kích Su-30 rơi xuống ruộng, bốc cháy rừng rực ảnh 4

Các phi công được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Twitter

 Nguồn: Twitter 

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được điều tra. Tuy nhiên, có một số nguồn tin cho rằng vụ việc xảy ra do sự cố kĩ thuật.

Sukhoi Su-30MKI là máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư, do Nga thiết kế, được sản xuất theo giấy phép của công ty hàng không vũ trụ và quốc phòng Ấn Độ Hindustan Aeronautics Limited.

Su-30MKI bắt đầu được đưa vào sử dụng bởi Không quân Ấn Độ hồi đầu những năm 2000. Năm 2018, Ấn Độ chế tạo thêm khoảng 250 chiếc.

Từ năm 2009 đến 2018, 9 máy bay chiến đấu Su-30MKI đã gặp tai nạn, khiến 3 phi công thiệt mạng.

Su-30MKI đóng vai trò là xương sống của hạm đội máy bay chiến đấu Ấn Độ. Tháng 2/2019, chiến đấu cơ này tham gia các cuộc giao tranh với Không quân Pakistan trong bối cảnh khủng hoảng Kashmir.

Ngày 4/3, truyền thông Ấn Độ đưa tin một chiếc Su-30MKI đã bắn hạ một máy bay không người lái Pakistan đang xâm nhập nước này.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG