Tiêm kích F-15 của Mỹ bắn hạ UAV Mojer-6 Iran

0:00 / 0:00
0:00
TPO - F-15 của Mỹ là máy bay chiến đấu chiến thuật có tính cơ động cao, động cơ mạnh mẽ cùng hệ thống tác chiến điện tử hiện đại.

Hãng thông tấn CNN ngày 30/9 đưa tin, Mỹ vừa triển khai tiêm kích F-15 bắn hạ máy bay không người lái (UAV) Mojer-6 của Iran khi chiếc UAV này đang tiến về vị trí đóng quân của Mỹ tại miền Bắc Iraq, đe dọa Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tại khu vực.

Tiêm kích F-15 của Mỹ bắn hạ UAV Mojer-6 Iran ảnh 1

Tiêm kích F-15 do Mỹ sản xuất. Ảnh: Không Quân Mỹ

F-15 là máy bay tiêm kích chiến thuật 2 động cơ do Mỹ sản xuất với nhiệm vụ chiếm lĩnh và duy trì ưu thế trên không trong chiến đấu. Máy bay được phát triển năm 1972 và đưa vào trang bị trong quân đội năm 1976.

Tiêm kích F-15 của Mỹ bắn hạ UAV Mojer-6 Iran ảnh 2

Bản vẽ cấu tạo của F-15. Ảnh: drawing

Thông số kỹ thuật của F-15 bao gồm: Chiều dài 19,44 m; sải cánh dài là 13 m và chiều cao là 5,6 m. Máy bay có trọng lượng 20,4 tấn với trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 36,7 tấn. Theo nhà phân tích quốc phòng Kyle Mizokami, ngày nay F-15 vẫn là đối thủ đáng gờm của nhiều chiến đấu cơ.

Tiêm kích F-15 của Mỹ bắn hạ UAV Mojer-6 Iran ảnh 3

Được trang bị 2 động cơ turbofan Pratt & Whitney cho phép F-15 với tốc độ tối đa 2,5 Mach. Ảnh: Military

F-15 sử dụng 2 động cơ phản lực turbofan Pratt & Whitney F100-PW-100 cho lực đẩy thô lên tới 79,1 kN và 129,6 kN khi bật chế độ đốt sau. Nhờ đó, tiêm kích có thể bay với tốc độ tối đa là 3017 km/h, theo Military.

Trong điều kiện không mang vũ khí và thùng dầu phụ, trần bay ở độ cao 10 km, F-15 có thể đạt tốc độ tối đa 2,5 Mach. Tốc độ bay tuần tra trung bình đạt 0,9 Mach.

Tiêm kích F-15 của Mỹ bắn hạ UAV Mojer-6 Iran ảnh 4

Buồng lái được trang bị hệ thống điện tử hiện đại của F-15. Ảnh: Wiki

Để chiếm được ưu thế trên không, F-15 không chỉ được trang bị động cơ mạnh mẽ mà còn sử dụng hệ thống tác chiến điện tử tối tân cũng như hệ thống vũ khí có sức công phá lớn.

Tiêm kích F-15 của Mỹ bắn hạ UAV Mojer-6 Iran ảnh 5

F-15 phóng thử tên lửa không - đối - không. Ảnh : Không Quân Mỹ

Vũ khí chính của F-15 là 4 tên lửa không - đối - không tầm trung AIM-7 Sparrow hoặc AIM-120 gắn dưới thân máy bay. Bên cạnh đó, nó cũng có thể mang theo tên lửa AIM-9 Sidewinder và một khẩu súng Gatling 20mm ở góc cánh phải.

Một số loại vũ khí được F-15 sử dụng để diệt mục tiêu mặt đất có thể kể đến như bom thông minh JDAM, Paveway, tên lửa hành trình AGM-65, tên lửa chống hạm Harpoon…

MỚI - NÓNG