Tiềm ẩn bất ổn quan hệ lao động do tình trạng nợ Bảo hiểm xã hội tăng tại TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
Toàn địa bàn TPHCM có 977 đơn vị nợ Bảo hiểm x ã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp từ 6 tháng, với số nợ từ 300 triệu đồng trở lên, tổng số tiền nợ hơn 1.400 tỷ đồng. Tình trạng này làm gia tăng nguy cơ bất ổn quan hệ lao động, đặc biệt vào thời điểm cuối năm.

Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM cho biết, từ đầu năm đến giữa tháng 11/2022, trên địa bàn Thành phố xảy ra 13 vụ lao động ngừng việc tập thể, với gần 6.000 người lao động tham gia. Nguyên nhân trực tiếp là do quyền và lợi ích của người lao động chưa được đảm bảo. Hiện có hơn 155 doanh nghiệp đang sử dụng trên 50 nghìn người lao động bị ảnh hưởng thiếu việc làm, thu nhập giảm sâu. Dự báo Tết năm nay, có những doanh nghiệp sẽ không có tiền thưởng Tết, lương tháng 13… Thông tin được ông Tâm đưa ra tại hội nghị gặp gỡ chính quyền cấp quận/huyện của TPHCM để trao đổi về tình hình quan hệ lao động do Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức vừa diễn ra.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng bày tỏ lo ngại tình hình cuối năm doanh nghiệp nợ BHXH sẽ nhiều tiềm ẩn nhiều phức tạp, bất ổn trong quan hệ lao động. Ông Tâm cho biết, tình trạng nợ BHXH, BHYT trên địa bàn TPHCM hiện đang diễn ra khá nhiều, tổng số đơn vị nợ BHXH từ 1 tháng trở lên có gần 48.700 đơn vị (chiếm 47% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn).

Tình trạng trên, theo lãnh đạo Liên đoàn Lao động TPHCM, làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi người lao động, vì khi bị chấm dứt hợp đồng, người sử dụng lao động sẽ không chốt sổ BHXH được cho người lao động; việc lĩnh Bảo hiểm thất nghiệp cũng khó khăn... “Tình hình quan hệ lao động trên địa bàn TPHCM từ nay cho đến hết quý 1/2023 tiềm ẩn nhiều phức tạp, bất ổn”, ông Tâm nói.

Tiềm ẩn bất ổn quan hệ lao động do tình trạng nợ Bảo hiểm xã hội tăng tại TPHCM ảnh 1

Tình trạng doanh nghiệp nợ BHXH ảnh hưởng tới quyền lợi người lao động, tiềm ẩn nguy cơ bất ổn trong quan hệ lao động.

Cùng chung sự lo ngại trên, đại diện quận Bình Tân bày tỏ, hiện số doanh nghiệp nợ BHXH trên địa bàn quận đã lên tới hơn 6.800 đơn vị, nợ BHXH của hơn 69.400 người lao động, với số tiền nợ trên 680 tỷ đồng. Trong các doanh nghiệp nợ BHXH, có 28 doanh nghiệp phải thực hiện cắt giảm lao động do thiếu đơn hàng. Tính đến cuối tháng 10/2022, có hơn 1.200 lao động bị giảm lương, giảm giờ làm; gần 290 công nhân phải chấm dứt hợp đồng lao động.

Trước thực trạng trên, để ổn định quan hệ lao động, Liên đoàn Lao động TPHCM đã phối hợp với cơ quan liên quan triển khai một số giải pháp nhằm ngăn ngừa tranh chấp lao động tập thể và ngừng việc tập thể; tăng cường phối hợp với cơ quan BHXH để giám sát các doanh nghiệp nợ BHXH; tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho người lao động…

Liên đoàn Lao động TPHCM đề xuất các cấp ngành, chính quyền địa phương quan tâm, thực hiện chức năng của mình liên quan đến tình hình quan hệ lao động trên địa bàn; đề xuất UBND TPHCM có chính sách hỗ trợ người lao động bị mất việc làm do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất; giới thiệu việc làm, đào tạo nghề…

Để thu hồi, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM, BHXH TPHCM vừa công bố công khai danh sách 977 doanh nghiệp có số nợ kéo dài từ 6 tháng trở lên, với số tiền nợ từ 300 triệu đồng trở lên.

MỚI - NÓNG