Thùy Tiên tiết lộ kế hoạch sử dụng tiền thưởng nhận được sau đăng quang Miss Grand

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại buổi giao lưu với bạn đọc báo Tiền Phong, Hoa hậu Thùy Tiên đã trả lời câu hỏi của độc giả về tình hình sức khỏe, kế hoạch sử dụng tiền thưởng của cô trong thời gian tới.

Trở về Việt Nam sau khi đăng quang tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 (Miss Grand International), Nguyễn Thúc Thùy Tiên chia sẻ trong cuộc giao lưu với bạn đọc báo Tiền Phong rằng, cô sẽ có rất nhiều hoạt động tại quê nhà trong thời gian tới.

Thùy Tiên tiết lộ kế hoạch sử dụng tiền thưởng nhận được sau đăng quang Miss Grand ảnh 1

Với khoản tiền thưởng nhận được sau khi đăng quang Miss Grand International 2021, Thùy Tiên đã có kế hoạch để sử dụng hợp lý. “Khi Tiên đã đội được chiếc vương miện trên đầu, Tiên nghĩ mình có thể làm nhiều thứ hơn với các chiến dịch thiện nguyện không chỉ ở trong nước mà còn ở các nước khác. Tiên chắc chắn sẽ sử dụng nó để giúp đỡ nhiều mảnh đời hơn nữa”, Thùy Tiên chia sẻ.

Hơn 1 tháng trên cương vị mới, Tân hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 thường xuyên tham gia nhiều hoạt động, sự kiện nên đã bị sụt cân: “Tiên bị giảm 1-2kg cũng không đáng kể nhưng mặt của Tiên biểu hiện rất rõ”.

Nhiều người hâm mộ hi vọng cô ăn uống, nghỉ ngơi điều độ để giữ gìn sức khỏe.

Thùy Tiên tiết lộ kế hoạch sử dụng tiền thưởng nhận được sau đăng quang Miss Grand ảnh 2
Thùy Tiên tiết lộ kế hoạch sử dụng tiền thưởng nhận được sau đăng quang Miss Grand ảnh 3

Thùy Tiên rạng rỡ trong cuộc giao lưu với bạn đọc báo Tiền Phong

Khi nhận được câu hỏi của độc giả về cách để giữ dáng và chăm sóc sắc đẹp sau khi đăng quang với lịch trình bận rộn, Thùy Tiên bày tỏ, chính cô cũng không còn nhiều thời gian chăm chút như trước. Nhưng để giữ thân thể khỏe mạnh, dẻo dai, người đẹp khuyên mọi người nên tranh thủ luyện tập bất cứ thời gian rảnh rỗi nào, quan trọng nhất vẫn là quyết tâm của mỗi người.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.