Hoa hậu Thùy Tiên về nhà

0:00 / 0:00
0:00
TP - Nguyễn Thúc Thùy Tiên về thăm báo Tiền Phong ngay sau khi hết thời gian cách ly. Tân Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 (Miss Grand International) đem theo những câu chuyện ấm áp trở về “ngôi nhà” thân thuộc.

Háo hức về nhà

Ba ngày lưu lại Đà Nẵng cách ly sau chuyến bay từ Thái Lan về nước chính là khoảng thời gian “sống chậm” của Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Chờ đón cô trong hơn một tháng tới tại quê nhà là lịch trình dày đặc, sau đó Thùy Tiên trở lại Thái Lan gánh vác sứ mệnh tân Hoa hậu.

Sáng 10/1, Thùy Tiên cùng bà Phạm Thị Kim Dung, Tổng giám đốc Cty Sen Vàng-đơn vị nắm bản quyền Miss Grand International - xuất hiện tại Hà Nội. Hoa hậu Thùy Tiên từ miền nắng ấm chưa kịp thích nghi với cái lạnh buốt, ấy thế nhưng mặt vẫn tươi rói.

Hoa hậu Thùy Tiên về nhà ảnh 1

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập Báo Tiền Phong đón, chúc mừng và tặng Tiền Phong xuân Nhâm Dần cho Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên Ảnh: NHƯ Ý

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong chúc mừng Nguyễn Thúc Thùy Tiên có chuyến trở về nhà đầu tiên sau khi đăng quang Miss Grand International 2021.

“Báo Tiền Phong và bạn đọc tự hào về Nguyễn Thúc Thùy Tiên-thí sinh Hoa hậu Việt Nam- giành thắng lợi thuyết phục, tỏ rõ bản lĩnh, trí tuệ, văn hóa của nữ thanh niên cũng như của tuổi trẻ Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Thùy Tiên cho bạn bè thế giới thấy tuổi trẻ Việt Nam hội nhập một cách tuyệt vời, hoàn toàn có thể hòa hợp với bạn bè quốc tế. Báo Tiền Phong tự hào bởi Nguyễn Thúc Thùy Tiên trưởng thành từ Người đẹp Nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2018, đăng quang đầy thuyết phục tại Miss Grand International 2021”, nhà báo Lê Xuân Sơn nói.

Hoa hậu Thùy Tiên về nhà ảnh 2

Dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến cho sự trở về của Thùy Tiên thêm phần khó khăn. Các chuyến bay từ Thái Lan về cứ mở ra rồi đóng lại, ê-kíp hỗ trợ hết sức kiên nhẫn canh vé.

“Tiên thấy háo hức, vui mừng vô cùng được về nhà, bởi vì cách trở về có phần hơi chông gai. Do dịch bệnh, việc tìm chuyến bay rất khó khăn. Tiên nhận vé rồi nhưng chưa biết có được về không, cho tới tận khi yên vị trên máy bay mới thở phào”, Thùy Tiên kể. Ở Thái Lan, Tiên khó có thể cảm nhận được không khí rộn ràng, náo nức như ở Việt Nam, bởi gia đình, bạn bè và nhiều người hâm mộ chờ đón để được gặp tân Hoa hậu.

Hạnh phúc được đón Tết ở nhà, Thùy Tiên tự thưởng cho mình vài ngày nghỉ để du lịch. Kỳ nghỉ hiếm hoi và đáng giá đối với tân Hoa hậu, bởi từ khi đón nhận chiếc vương miện cô chưa có ngày ngơi nghỉ. Chuyến về Việt Nam cũng ken đặc sự kiện làm thiện nguyện, giao lưu với người hâm mộ.

Mong làm được nhiều điều tốt hơn

Theo chân Thùy Tiên về Việt Nam là chiếc vương miện Miss Grand International trị giá 12 tỷ đồng. Lần đầu tiên thí sinh Miss Grand International được đội chiếc vương miện của cuộc thi. Thùy Tiên nói vui chắc ông Nawat-Chủ tịch cuộc thi- cũng đắn đo suy nghĩ trước khi mở ra tiền lệ này.

Hoa hậu Thùy Tiên về nhà ảnh 3

Nguyễn Thúc Thùy Tiên rạng rỡ ở tòa soạn báo Tiền Phong Ảnh: NHƯ Ý

Thùy Tiên còn là Hoa hậu Hòa bình quốc tế đầu tiên được tự do sử dụng mạng xã hội Instagram, Facebook chính thức của cuộc thi. Ban tổ chức cấp quyền sử dụng cho cô chủ động đăng tải, chia sẻ hoạt động trên fanpage chính thức của cuộc thi. Sự ưu ái này khiến cho người hâm mộ gọi Thùy Tiên là “con gái út của Mr. Nawat”. “Ông Nawat rất vui tính, gần gũi. Tiên thấy mình có nét tương đồng với ông nên dễ trao đổi công việc”, cô nói.

Một trong những thắc mắc của người hâm mộ liệu BTC Miss Grand International có đặt ra một nhiệm vụ cụ thể nào dành cho tân Hoa hậu tại quê nhà. Thùy Tiên cho biết cô ở lại Việt Nam tới hết tháng 2. Thời gian tưởng rộng dài nhưng lịch trình kín mít, cô chỉ sợ không đủ thời gian làm việc.

“Tôi cố gắng tối ưu hóa thời gian ở Việt Nam để thực hiện nhiều chuyến từ thiện ở nhiều tỉnh, thành. Ban Tổ chức không đặt ra nhiệm vụ cụ thể nào cả, họ luôn ủng hộ kế hoạch làm từ thiện, chương trình giao lưu ở các trường đại học. Còn một điều nữa, họ muốn Tiên được trở về giữa vòng tay người hâm mộ, để nhận những lời chúc mừng từ quê hương”, Thùy Tiên nói.

Món quà chào mừng Hoa hậu Thùy Tiên về nhà thật đặc biệt. Homecoming ceremony diễn ra 11/1 tại TPHCM với hai hoạt động chính: diễu hành đường phố (Road show) trên các trục đường lớn; chương trình giao lưu cùng Hoa hậu tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Sự kiện gặp gỡ, giao lưu lớn nhất trong lịch sử nhan sắc Việt, khoảng 3 nghìn người tham dự.

Tân Hoa hậu trước đó kịp có những hoạt động cộng đồng đầu tiên tại Thái Lan. Cô đến thăm trẻ mồ côi, được lũ trẻ vẫy tay chào đón và hát tặng.

Nhiều người tò mò về khoản tiền thưởng trị giá 40 nghìn USD, Thùy Tiên thẳng thắn, việc giành được ngôi vị danh giá chính là phần thưởng vô giá, có ý nghĩa hơn rất nhiều phần thưởng bằng hiện kim.

“Tôi mong rằng mình sẽ làm được nhiều điều tốt đẹp hơn, nhiều chiến dịch thiện nguyện hơn trong tương lai”, Thùy Tiên nói. Sau khi đăng quang, cô trích một phần tiền thưởng tặng cho quỹ trẻ em khiếm khuyết tại Thái Lan. Hoa hậu tiết lộ thêm về cơ hội đến nhiều nước Mỹ La tinh làm thiện nguyện trong đầu năm 2022.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên trưởng thành từ Người đẹp Nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2018, ngày càng thể hiện bản lĩnh và tấm lòng nồng hậu trong hàng loạt hoạt động thiện nguyện. Hành trình sống đẹp của cô từ nay vượt qua dải đất hình chữ S để vươn ra quốc tế.

Quảng bá văn hóa Việt Nam

Sáng 10/1, Nguyễn Thúc Thùy Tiên tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) báo cáo về nhiệm kỳ Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông chúc mừng chiến thắng của Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Lãnh đạo Bộ nói rằng, với cương vị Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Thùy Tiên có cơ hội, sứ mệnh quảng bá văn hóa-du lịch, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

MỚI - NÓNG