Thủy điện tiếp tục xả lũ gây ngập

Chiều ngày 4/10 nhiều khu vực ở Đại Lộc vẫn ngập sâu trong nước
Chiều ngày 4/10 nhiều khu vực ở Đại Lộc vẫn ngập sâu trong nước
TP - Chiều 4/10, tại Đại Lộc (Quảng Nam), nhiều vùng vẫn ngập nặng, hai xã Đại Lãnh và Đại Hưng vẫn bị chia cắt. Tại xã Đại Lãnh, nhiều nhà dân dọc sông Vu Gia vẫn ngập sâu trong nước. Nước lũ xuống chậm khiến người dân vẫn khốn đốn.

> Xả lũ đúng quy trình sao dân không kịp trở tay?
> Huyện duyệt quy trình không đúng thẩm quyền

Ông Phan Đức Tính, Phó chủ tịch huyện, cho biết nước sông Vu Gia vẫn đang trên báo động 2, sáng 4/10 thủy điện ĐăkMi 4 thông báo tiếp tục xả lũ với lưu lượng 339m3/s. Huyện tiếp tục thông báo với người dân chuẩn bị mọi phương án đối phó, đồng thời lại phải cho học sinh trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ nghỉ học trong ngày hôm nay vì sợ nguy hiểm.

Theo ông Phạm Thúy, Phó chánh văn phòng UBND huyện Đại Lộc, thủy điện ĐăkMi 4 xả lũ không tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa.

Trong 2 ngày 3 và 4/10, do ảnh hưởng cơn bão số 10, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có mưa lớn; thủy điện An Khê-Kanak trên sông Ba và thủy lợi Ayun Hạ (Phú Thiện) xả lũ đã gây ngập lụt cho nhiều huyện thị phía Đông Gia Lai như Kông Chro, Ia Pa, Krông Pa, thị xã Ayunpa và huyện Phú Thiện.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG