Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về chính sách phục hồi và phát triển kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đợt 2, phiên họp thứ 6 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 21 - 22/12. Nhiều nội dung quan trọng sẽ được cho ý kiến trước khi trình ra Quốc hội tại kỳ họp bất thường tới đây.
Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về chính sách phục hồi và phát triển kinh tế ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ

Theo dự kiến chương trình, sáng 21/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét việc sửa đổi Nghị quyết 524 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội sẽ trình bày tờ trình và Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội báo cáo thẩm tra. Ngay sau đó, Ủy ban Thường vụ sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 11 của Quốc hội.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ tiếp tục cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Tờ trình do Bộ KH&ĐT báo cáo và Ủy ban Tài chính - Ngân sách là cơ quan thẩm tra.

Ngày 22/12, phiên họp sẽ xem xét, thông qua Chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế năm 2021; xem xét, thông qua chương trình hoạt động đối ngoại năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho ý kiến về chương trình đối ngoại, hợp tác quốc tế của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước…

Đáng lưu ý, vào chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tờ trình do Bộ KH&ĐT trình và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội báo cáo thẩm tra.

Sau phiên họp này, Quốc hội sẽ tổ chức kỳ họp bất thường dự kiến vào cuối năm này hoặc đầu năm sau. Tại kỳ họp bất thường này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 5 nội dung quan trọng, trong đó có dự án về luật sửa đổi một số nội dung của 8 dự án luật, chủ trương đầu tư đường cao tốc Bắc – Nam, phía Đông giai đoạn 2021- 2025; thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, chính sách tài khóa, tiền tệ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội...

MỚI - NÓNG