Thương Tín: Mong mau khỏe để đi làm, 2 yêu cầu của mạnh thường quân đều đã thực hiện

0:00 / 0:00
0:00
Thương Tín: Mong mau khỏe để đi làm, 2 yêu cầu của mạnh thường quân đều đã thực hiện
TPO - “Ngôi sao” phim ảnh một thời dính COVID- 19. Song may mắn anh được phát hiện sớm nên có khả năng sẽ chiến thắng “Cô Vy” trong thời gian ngắn. Thương Tín giữ tinh thần lạc quan, chỉ thoáng buồn với hoàn cảnh cô đơn hiện tại…

Rất nhiều khán giả lo lắng cho anh. Anh có thể “bật mí” anh đang ở đâu?

Nghệ sỹ Thương Tín: Tôi đang ở nhà trọ và thấy sức khỏe vẫn bình thường.

Nghe nói anh phát hiện mắc COVID-19 trong quá trình đi xin việc?

Nghệ sỹ Thương Tín: Đúng rồi, tôi vừa đi tìm việc. Sắp tới tôi sẽ được đi làm, có lương tháng, có chỗ ăn, chỗ ở luôn. Đó là nhờ một người em của bạn tôi giúp đỡ. Mấy chục năm tôi mới gặp lại bạn tôi. Anh em của bạn ấy rất thành đạt. Qua xem báo, bạn biết tôi đang sống khổ nên tìm đến tôi, giới thiệu tôi tới phòng khám đa khoa của cậu em để làm việc. Đến đây tôi phải test COVID. Vì thế, mới biết mình bị dương tính nhưng bác sỹ động viên, không sao cả… Tôi được phát hiện sớm khi còn chưa có triệu chứng gì hết. Bác sỹ đảm bảo mấy ngày nữa tôi sẽ hết COVID thôi, không có gì lo lắng. Ở nhà tôi uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sỹ.

Thương Tín: Mong mau khỏe để đi làm, 2 yêu cầu của mạnh thường quân đều đã thực hiện ảnh 1

Nghệ sỹ Thương Tín lận đận vào buổi hoàng hôn cuộc đời (Ảnh: Internet)

Chuyện bếp núc của anh trong những ngày dính COVID-19 có ai giúp đỡ không?

Nghệ sỹ Thương Tín: Tôi được chăm sóc sức khỏe và cung cấp thức ăn.

Anh cảm thấy trong người thế nào?

Nghệ sỹ Thương Tín: Tôi thấy bình thường, chẳng ảnh hưởng gì hết trơn. Tôi ăn được, uống được, ngủ được. Tất cả đều bình thường. Hi vọng 7 ngày sau sẽ khỏi.

Anh có biết anh lây từ nguồn nào không?

Nghệ sỹ Thương Tín: Tôi không biết. Vì tôi không có triệu chứng thì sao biết được? Tôi không sốt. May mắn tình cờ phát hiện sớm nên việc chữa trị dễ dàng nếu để ủ bệnh lâu sẽ khó khăn hơn.

Bà xã có hỏi thăm anh không?

Nghệ sỹ Thương Tín: Thì cũng có gọi, hỏi: Sao rồi? Tôi nói đang bệnh, thế thôi. Dù chỉ đôi lời hỏi thăm của cô ấy cũng giúp tôi bớt phần nào cô đơn.

Sau khi anh công khai hoàn cảnh của mình: Không còn được sống chung với vợ con, cuộc sống khốn cùng, anh có nhận được nhiều sự giúp đỡ không?

Nghệ sỹ Thương Tín: À, sau đó, có nhiều chỗ mời tôi làm việc, họ còn nói, sẽ có chỗ ăn, chỗ ở tử tế cho tôi.

Thương Tín: Mong mau khỏe để đi làm, 2 yêu cầu của mạnh thường quân đều đã thực hiện ảnh 2
Thương Tín (trái) và Chánh Tín (phải) là những "ngôi sao" sáng chói một thời (Ảnh: Internet)

Khu anh đang sống có nhiều F0 không?

Nghệ sỹ Thương Tín: Tôi không để ý. Chắc lác đác chứ không nhiều.

Sau khi khỏi bệnh anh sẽ làm gì ở phòng khám đa khoa?

Nghệ sỹ Thương Tín: Thì làm văn phòng thôi.

Chuyện phim ảnh của anh sắp tới ra sao?

Nghệ sỹ Thương Tín: Có một trung tâm chuyên về âm nhạc, họ sắp chuyển qua làm phim và muốn mời tôi tham gia dự án.

Xin chuyển tới anh thắc mắc của một bộ phận dư luận: Số tiền anh được Mạnh Thường Quân hỗ trợ khi bị đột quỵ không nhỏ. Vì sao anh không mang ra chi dùng trong lúc dịch bệnh căng thẳng, kiếm sống khó khăn?

Nghệ sỹ Thương Tín: Tôi nói nè. Người ta yêu cầu tôi mua miếng đất và cất cái nhà để sau này già yếu còn có chỗ đi về. Tôi đã mua đất và cất cái nhà cấp 4 ở quê. Với lại, họ lo cho con mình cái bảo hiểm trọn đời gì đó, mấy trăm triệu đồng đó. Hai yêu cầu của Mạnh Thường Quân với tôi, đều đã được thực hiện tốt.

Sau này, có điều kiện anh sẽ trợ giúp bà xã nuôi con chứ?

Nghệ sỹ Thương Tín: Hiện tại, tôi chưa giúp được gì vì tôi khổ quá, thất nghiệp dài. Chứ có phải tôi khoái đi chơi, lại bất tài cứ thích nằm hoài đâu? Sau này, có điều kiện tất nhiên tôi phải dành cho con gái của mình rồi.

Sắp tới anh không còn lo thất nghiệp, chắc chắn sẽ đỡ căng thẳng hơn!

Nghệ sỹ Thương Tín: Tôi bây giờ cô đơn, cô độc. Vật chất khổ đã đành, tinh thần còn dằn vặt, trăn trở đủ thứ. Tôi đang sống với vợ con giờ thế này, thấy hụt hẫng, như rơi từ trên trời cao xuống vực thẳm. Già mới thấy nỗi buồn của cô độc, cô đơn.

Anh nghĩ gì về người vợ trẻ đã xa rời anh?

Nghệ sỹ Thương Tín: Cô ấy trẻ quá, kém tôi ba mấy tuổi (cười nhẹ). Cách mấy thế hệ luôn. Vì thế, tôi cũng khó hòa hợp. Có thể chúng tôi chỉ hòa hợp mặt nào đó thôi.

Thương Tín: Mong mau khỏe để đi làm, 2 yêu cầu của mạnh thường quân đều đã thực hiện ảnh 3

Vắng vợ con Thương Tín cảm thấy cô đơn, cô độc (Ảnh: Internet)

Anh hãy tin ở tương lai: Khi anh ổn định được cuộc sống, có thể che chở cho người phụ nữ của anh, thì “con tim sẽ vui trở lại”!

Nghệ sỹ Thương Tín: Đúng rồi, người ta phù thịnh chứ bao giờ phù suy? Tôi sẽ cố gắng làm việc. Tôi vẫn yêu nghề, vẫn làm nghề tốt, nhạy bén vẫn còn, có thể sức khỏe sau đột quỵ yếu chút. Nhưng tôi cảm giác tôi còn làm được mà!

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.