Thuốc chữa đau mắt đỏ 'cháy hàng', nâng giá

Thuốc chữa đau mắt đỏ 'cháy hàng', nâng giá
TP - Mỗi ngày Đà Nẵng có hàng trăm bệnh nhân đau mắt đỏ mắc mới. Nhiều quầy thuốc “cháy” thuốc điều trị, nâng giá. Học sinh mắc đau mắt khuyến cáo nghỉ học, tránh lây lan.

> Bi hài 'gửi vợ chồng' thời đau mắt đỏ
> Trong nhà có người đau mắt đỏ, làm gì để không lây?

CẢ NHÀ ĐAU MẮT

Nhà có 5 thành viên, nhưng chưa đầy tuần lễ mọi người trong gia đình anh Nguyễn Minh Vũ (38 tuổi, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng) “dính” đau mắt đỏ. “Mới đầu chỉ có 1 cháu mắc vì lây trên trường học. Cả nhà đã phòng tránh tuy nhiên việc lây lan rất nhanh”, anh Vũ nói.

Tại khu tập thể anh Vũ, số lượng trẻ em và cả người lớn đau mắt đỏ tăng mỗi ngày. 3 ngày nay, cả hai con nhỏ nhà anh Nguyễn Văn Thiên (39 tuổi, đường Yết Kiêu, Sơn Trà) đều đau mắt đỏ. Cháu lớn Nguyễn Anh Thư (lớp 3, trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương) phải nghỉ học vì đau nặng. Anh Thiên bảo: trường khuyến cáo học sinh bị nặng tạm nghỉ ở nhà để tránh lây lan sang các bạn cùng lớp.

Thầy Lê Duy Dũng, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương cho hay: Hơn tuần lễ trường có khoảng 20 học sinh dính đau mắt đỏ. Trường linh hoạt khuyến cáo phụ huynh phát hiện con em đau nặng nghỉ học, nhờ thế số lượng các em mắc bệnh cơ bản được kiềm chế.

Tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng (đường Phan Đăng Lưu), số lượng bệnh nhân khám, điều trị luôn trong tình trạng cao điểm. BS. Võ Ngọc Cẩn, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, BV này thống kê: Do bệnh viện thuộc tuyến chuyên sâu, những ngày thường chỉ 20-30 bệnh nhân đau mắt đỏ. Nhưng hơn tháng trở lại đây, con số này tăng gấp đôi lên đến 40-60 bệnh nhân mỗi ngày. Tỷ lệ đau mắt đỏ chiếm đến hơn 10% trong số các bệnh về mắt.

“ÉM” THUỐC, NÂNG GIÁ

Dọc quầy thuốc tư đường Hải Phòng, Hùng Vương, Quang Trung (Hải Châu), đến Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng)... phần lớn thông báo “cháy” thuốc điều trị đau mắt. Phổ biến Eyetbra-D, DD Tobrex, Tobrin... Những quầy còn thuốc điều trị, giá tăng lên 50-60%. Khó khăn lắm, chị Nguyễn Thị Thu Phương (35 tuổi, Nại Hiên Đông) mua được lọ DD Tobrex.

Tuy nhiên, khi thanh toán, chị Phương không khỏi ngỡ ngàng vì thuốc tăng giá gần gấp đôi. Từ 45.000 đồng/lọ lên 70.000 đồng. Trần Thị Mai, khu chung cư Sơn Trà có con đau mắt đỏ đến khám, mua thuốc tư trên đường Hải Phòng cũng bị bác sĩ tăng giá thuốc vì khan hiếm hàng.

Theo một chủ quầy thuốc trên đường Hải Phòng, việc thiếu thuốc điều trị tăng đột biến, do nhu cầu tăng đột biến. Có ngày cơ sở này bán đến vài trăm lọ, trong khi bình thường chỉ tiêu thụ vài ba chục lọ.

Các đầu mối bán thuốc không kịp chuyển hàng vì tình trạng đau mắt phổ biến cả nước. Tuy nhiên, BS. Yến, Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho hay: Bệnh nhân đau mắt đỏ tăng, nhu cầu mua thuốc điều trị bên ngoài nhiều nên có hiện tượng các cửa hiệu bán thuốc ở ngoài người ta ém hàng, tạo sự khan hiếm để nâng giá thuốc trị đau mắt đỏ. Ngay cháu nhà tôi ra ngoài tiệm mua họ cũng bảo hết thuốc rồi.

BS.Yến cho hay: Hiện tượng này chỉ xảy ra tại các quầy thuốc tư, bên ngoài. Tại thuốc trị đau mắt đỏ ở bệnh viện và các trung tâm y tế của TP không thiếu. Chúng tôi có đủ cơ số thuốc để phục vụ người bệnh. Đối với người dân có bảo hiểm y tế đi khám sẽ được phát thuốc miễn phí. Sở thành lập đoàn thanh kiểm tra về vấn đề này.

Sáng 1/10, lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng họp khẩn các đơn vị điều trị bệnh mắt trước tình trạng dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng. BS. Nguyễn Thị Kim Yến, Phó giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho hay: 2 tháng trở lại đây, các cơ sở y tế trên địa bàn ghi nhận gần 5.000 trường hợp đau mắt đỏ, chủ yếu tập trung từ đầu tháng 9 đến nay. Tuy nhiên, đây mới chỉ là con số “chính thống”, nhiều bệnh nhân tự ý mua thuốc điều trị bên ngoài không qua khám tại các cơ sở y tế khó thống kê hết.
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG