Thuê nhân viên nữ dụ khách đến quán bar ép thanh toán đồ với giá cao

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nguyễn Thị Minh Trang thuê các cô gái trẻ làm quen với khách trên ứng dụng hẹn hò, sau đó hẹn đến quán bar để nâng giá đồ ăn uống, ép khách thanh toán tiền với giá cao.
Thuê nhân viên nữ dụ khách đến quán bar ép thanh toán đồ với giá cao ảnh 1

Nhóm đối tượng bị khởi tố. Ảnh: L.N

Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã khởi tố bị can 18 đối tượng là chủ quán, cổ đông và nhân viên quán bar Magic Lounge 106 Tôn Đức Thắng (phường Quốc Tử Giám) về tội “Cướp tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, năm 2019, Vũ Anh Hoàng (SN 1991), Nguyễn Đức Thăng (SN 1992) và Lê Thị Hiền (SN 1983), cùng trú tại Hà Nội góp hơn 2 tỷ đồng mở quán bar Magic Lounge kinh doanh đồ ăn uống và bóng cười.

Đầu năm 2020, nhóm này thuê Nguyễn Thị Minh Trang (SN 1993, trú tại Hà Nội) quản lý với doanh thu trên hợp đồng là 1,6 tỷ đồng/ tháng. Sau đó, Trang tuyển nhân viên nữ tìm kiếm khách qua ứng dụng hẹn hò Tinder dụ đến quán bar để gặp mặt.

Tại đây, nếu thấy khách có tiền, nhân viên sẽ tìm cách đưa ra bàn thêm hoa quả, rượu, bia, bóng cười… và nâng giá lên để ép khách thanh toán tiền. Nạn nhân nào không có tiền các đối tượng sẽ bắt để lại tài sản có giá trị.

Tháng 3/2021, Trang ký thêm hợp đồng 3 tháng với doanh số 2 tỷ đồng/ tháng và được hưởng lợi nhuận 6-10%. Đối tượng này cũng mở rộng “con mồi” trên Facebook, Badoo… (các ứng dụng làm quen, hẹn hò tương tự Tinder) và tập hợp nhóm nam giới để “xử lý” khách không trả tiền.

Các đối tượng dùng thủ đoạn là mang sẵn đồ ăn uống ra bàn đợi khách đến, sau đó các cô gái sẽ “biến mất” để họ ở lại thanh toán toàn bộ tiền. Nếu ai không chịu trả tiền và để lại tài sản có giá trị, sẽ bị nhân viên quán đe dọa và đánh đập.

Cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn trên nhóm đối tượng trên gây ra ít nhất 4 vụ việc các đối tượng ép khách thanh toán từ 10-40 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.