Thực hư vụ bắt cóc bé gái rúng động ở Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một clip lan truyền trên mạng xã hội với nội dung một người đàn ông bắt cóc trẻ em tại Lâm Đồng đang gây hoang mang dư luận. Cơ quan chức năng cho rằng chưa thể khẳng định đây là một vụ bắt cóc như clip lan truyền.

Thông tin ban đầu, tối 10/4, một clip dài hơn 10 phút lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh nhiều người dân xã Phú Sơn (huyện Tân Phú, Đồng Nai) bắt giữ một người đàn ông cùng một cháu gái.

Trong clip, người dân cho rằng người đàn ông này đã bắt cóc một bé gái tại thị trấn Mađaguôi (huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) chở về TP.HCM.

Thực hư vụ bắt cóc bé gái rúng động ở Lâm Đồng ảnh 1

Ông V cùng cháu Th bị người dân chặn bắt ở xã Phú Sơn (huyện Tân Phú, Đồng Nai).

Nhận tin báo, Công an thị trấn Mađaguôi (Lâm Đồng) đã phối hợp với Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) vào cuộc điều tra, xác minh clip trên.

Qua xác minh ban đầu, người đàn ông trong clip tên Tr.N.V (50 tuổi, trú quận 4, TP.HCM) và bé gái tên N.C.T.Th (13 tuổi, trú thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng).

Tại cơ quan chức năng, ông V và bé Th cho biết, hai người quen nhau qua mạng xã hội cách đây 1 tuần. Sau đó, Th muốn xuống TP.HCM xin việc nên đã nhờ ông V đến thị trấn Mađaguôi đón đi TP.HCM.

Đến 18h20 ngày 10/4, bé Th gửi vị trí cho ông V đến đón mình đi TP.HCM. Tuy nhiên, khi 2 người rời đi, bạn của Th nhìn thấy nên đã báo người nhà của Th biết.

Nhận được tin báo, người nhà bé Th đã đuổi theo. Khi đến xã Phú Sơn (huyện Tân Phú, Đồng Nai), gia đình phát hiện ông V cùng cháu Th đi trên xe máy nên tri hô người dân chặn bắt.

Sau đó, ông V bị người thân bé Th và người dân bắt, bàn giao cho Công an thị trấn Mađaguôi để phối hợp với Công an huyện Tân Phú điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng cho rằng chưa thể khẳng định đây là một vụ bắt cóc như clip lan truyền trên mạng xã hội.

MỚI - NÓNG
3,3 triệu người nhận lương hưu, trợ cấp sớm
3,3 triệu người nhận lương hưu, trợ cấp sớm
TPO - Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) cho biết đang tập trung nguồn lực để thực hiện việc chi trả lương hưu, BHXH tháng 5 từ ngày 25-28/4. Dự kiến, có hơn 3,3 triệu người trong cả nước sẽ lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH sớm hơn thường lệ. 
Lý do chọn tên Ninh Bình sau khi hợp nhất 3 tỉnh
Lý do chọn tên Ninh Bình sau khi hợp nhất 3 tỉnh
TPO - Ông Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam - cho biết việc sáp nhập 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình lấy tên tỉnh Ninh Bình bởi đây là điểm nổi tiếng có giá trị thương hiệu quốc tế, mang ý nghĩa vùng đất bình yên, thanh bình.
Bình luận