Thực hư việc Ukraine dùng tên lửa Triều Tiên để tấn công Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các binh lính Ukraine được trông thấy đang dùng tên lửa của Triều Tiên để tấn công Nga. Họ nói rằng tên lửa đó do một quốc gia "thân thiện" thu giữ được và chuyển cho Kiev, Financial Times đưa tin.
Thực hư việc Ukraine dùng tên lửa Triều Tiên để tấn công Nga ảnh 1

Cảnh tượng tan hoang ở Bakhmut ngày 15/6. (Ảnh: Reuters)

Cũng theo bản tin của Financial Times, Bộ Quốc phòng Ukraine nói rằng số vũ khí này được lấy từ phía Nga.

Mỹ trước đó cáo buộc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga nhưng không đưa ra bằng chứng nào. Vũ khí của Triều Tiên có vẻ cũng không được sử dụng rộng rãi trên chiến trường ở Ukraine.

Triều Tiên và Nga đều phủ nhận cáo buộc mua bán vũ khí.

Theo Financial Times, lực lượng Ukraine vận hành hệ thống tên lửa phóng loạt Grad thời Liên Xô gần thành phố Bakhmut đã trưng ra các vũ khí của Triều Tiên.

Đến thời điểm hiện tại, giới chức quân sự Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu có chuyến thăm Bình Nhưỡng trong tuần này để kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh Triều Tiên. Đây là chuyến thăm đầu tiên của quan chức quốc phòng hàng đầu của Mátxcơva đến Bình Nhưỡng kể từ khi Liên Xô tan rã năm 1991.

Bức ảnh được báo chí Triều Tiên đăng tải cho thấy ông Shoigu cùng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un xem tên lửa đạn đạo của Triều Tiên tại triển lãm quân sự ở Bình Nhưỡng, báo hiệu mối quan hệ sâu sắc hơn giữa hai quốc gia khi cùng phải đối phó với Mỹ.

Theo FT
MỚI - NÓNG