Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Myanmar

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Myanmar
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar đã ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng song phương giữa lực lượng vũ trang hai nước.

> Việt Nam không bao giờ nhượng bộ vô nguyên tắc về chủ quyền

Tại buổi hội kiến ngày 14-11 ở Hà Nội, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, và Đại tướng Min Aung Hlaing, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar, ký Thỏa thuận hợp tác quốc phòng song phương giữa lực lượng vũ trang hai nước.

Hai bên trao đổi kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang của mỗi nước; đồng thời nhất trí cao các biện pháp thúc đẩy phát triển mối quan hệ trong lĩnh vực trao đổi đoàn, đối thoại chiến lược quốc phòng, hợp tác quân y, đào tạo, chia sẻ thông tin tình báo, đối phó với những thách thức an ninh phi truyền thống…

Đại tướng Phùng Quang Thanh khẳng định, chuyến thăm đầu tiên của Đại tướng Min Aung Hlaing và Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Myanmar tới Việt Nam là dấu mốc quan trọng mở ra một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước.

Chuyến thăm góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị truyền thống lâu đời, tốt đẹp giữa lực lượng vũ trang và nhân dân hai nước. Đại tướng Min Aung Hlaing bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của đoàn tại Việt Nam lần này sẽ thu được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác quân sự, quốc phòng giữa quân đội hai nước phát triển.

Chiều 14-11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar Min Aung Hlaing.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG