Có 31 kết quả :

Khai mạc diễn đàn sinh viên Việt Nam – Hàn Quốc: Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác đa dạng, thực chất

Khai mạc diễn đàn sinh viên Việt Nam – Hàn Quốc: Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác đa dạng, thực chất

TPO - Chiều 20/10, tại Hà Nội, Diễn đàn Sinh viên Việt Nam - Hàn Quốc năm 2022 khai mạc với sự tham dự của anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBQG về Thanh niên Việt Nam; ông Lee Hong Seok, Tham tán Nội vụ và An toàn Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.
Lãnh đạo hai Bộ trao đổi Kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng Việt Nam và Campuchia trong năm 2018. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, chiều 16/1, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư quân Ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc hội kiến với Đại tướng Tea Banh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia nhân dịp Bộ trưởng Tea Banh cũng đang ở thăm chính thức Lào.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha. Ảnh: TTXVN.

Việt Nam - Thái Lan nhất trí hỗ trợ nhau trở thành trung tâm khu vực

TP - Tại cuộc hội đàm chiều 17/8 tại Bangkok, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha nhất trí hai nước sẽ hỗ trợ nhau trở thành trung tâm thu hút đầu tư thương mại của khu vực; nhất trí tạo điều kiện cho hàng hóa mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau; thúc đẩy hợp tác về gạo…
Tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

Tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

TP - Nhận lời mời của ông Phankham Viphavan, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, từ ngày 11-13/4.
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp quốc ra sân bay tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh; Báo Quân đội Nhân dân.

Chuyến thăm lịch sử thành công rực rỡ

TP - Ngày 11/7 (giờ Việt Nam), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rời New York, lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Mỹ từ ngày 6 đến 10/7 (giờ Mỹ), theo lời mời của Chính quyền Tổng thống Barack Obama. Hai chuyên gia nước ngoài trao đổi với PV Tiền Phong xung quanh chuyến đi lịch sử này.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thị trưởng thành phố Busan Suh Byung-soo. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư thăm Busan

TP - Sáng 3/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rời thủ đô Seoul, đi thăm thành phố cảng Busan - trung tâm kinh tế lớn thứ hai nằm ở phía đông nam của Hàn Quốc.
Triều Tiên muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam

Triều Tiên muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam

TP - Trong cuộc hội đàm ngày 6/8 tại Hà Nội với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao CHDCND Triều Tiên Ri Su Yong bày tỏ mong muốn hai Bộ Ngoại giao phát huy vai trò thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, tăng cường phối hợp và hợp tác trong các vấn đề quốc tế và khu vực.
WB giúp Việt Nam xây dựng định hướng phát triển dài hạn

WB giúp Việt Nam xây dựng định hướng phát triển dài hạn

TPO - Tại cuộc họp báo trưa nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Jim Yong Kim đã thông báo về việc hai bên nhất trí phối hợp với sự trợ giúp của WB để xây dựng một báo cáo chiến lược mang tên Báo cáo Việt Nam 2030 nhằm giúp Việt Nam đưa ra định hướng phát triển dài hạn.
Cơ quan thanh niên Việt-Thái thúc đẩy hợp tác

Cơ quan thanh niên Việt-Thái thúc đẩy hợp tác

TP - Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Long Hải hôm qua tiếp xã giao đoàn đại biểu Bộ Phát triển Xã hội và An sinh Thái Lan (do Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh thiếu niên, người già và nhóm dễ bị tổn thương Seree Vachirathavornchai dẫn đầu) sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 12 đến 17/5.
Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân tại Hoàng cung. Ảnh: TTXVN

Ðẩy mạnh quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt - Nhật

TP - Ngày 17/3 tại Tokyo, Nhật hoàng Akihito tiếp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; hai bên cho rằng, những thành công của việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong Năm Hữu nghị Việt-Nhật 2013 là cơ sở thuận lợi để tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt-Nhật lên một tầm cao mới.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik. Ảnh: TTXVN

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Đan Mạch

Ngày 28-11 tại Hà Nội, Thái tử Đan Mạch Frederik khẳng định, Đan Mạch sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực thế mạnh của mình, luôn ủng hộ hoạt động hợp tác giữa hai chính phủ...?
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đón Tổng thống Shimon Peres. Ảnh: TTXVN

Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với Israel

Ngày 23-11, tại buổi hội đàm với Tổng thống Israel Shimon Peres ở Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, trong chính sách đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa của mình, Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước Tây Á, trong đó có Israel.
Tăng cường hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Canada

Tăng cường hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Canada

TP - Tại buổi hội đàm ngày 16-11 ở Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Toàn quyền Canada David Johnston nhất trí thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa, lao động…
Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa (phải) và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tại lễ khai mạc AMM-44. Ảnh: TTXVN

ASEAN bắt đầu xây dựng COC

Ngày 15-11 tại Indonesia, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN trao đổi nhiều ý kiến về vấn đề Biển Đông, trong đó có việc bắt đầu xác định những yếu tố cơ bản của Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).