Thừa Thiên Huế sẽ di dời hàng loạt công sở trên 'đất vàng'

Trụ sở Sở Giáo dục Đạo tạo nằm trên đường Lê Lợi. Ảnh: Võ Thạnh
Trụ sở Sở Giáo dục Đạo tạo nằm trên đường Lê Lợi. Ảnh: Võ Thạnh
Nhiều sở, ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ được di dời về khu hành chính tập trung để tạo quỹ đất kêu gọi đầu tư.

Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa đánh giá hiện trạng sử dụng nhà, quỹ đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn và xây dựng đề án khai thác hiệu quả quỹ đất này.

Theo đề án, tỉnh sẽ di dời trụ sở hàng loạt cơ quan nằm trên tuyến đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Hùng Vương, Lê Quý Đôn, Tôn Đức Thắng nhằm tạo quỹ đất kêu gọi đầu tư các dự án trọng điểm giai đoạn 2018 -2020 trên địa bàn. 

Cụ thể, các Sở Y tế, Giáo dục, Khoa học & Công nghệ, Hội nhà báo tỉnh, Hội văn học nghệ thuật tỉnh nằm trên khu đất vàng của tuyến đường Lê Lợi cạnh sông Hương; trụ sở Ban quản lý các khu kinh tế, công nghiệp trên đường Nguyễn Huệ; Thư viện tổng hợp trên đường Lê Quý Đôn... sẽ được di dời.

Tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến bố trí một số sở ngành đến Khu hành chính tập trung tại khu đô thị An Vân Dương vào quý 4 năm 2019.

Đối với các đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính thuộc diện di dời theo đề án, tỉnh đề nghị chủ động nghiên cứu phương án thuê trụ sở.

Sở Y tế được giao rà soát, lập phương án sắp xếp 5 cơ sở nhà, đất thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, chuyển giao lại 2 cơ sở để bố trí cho đơn vị khác. Sở Văn hóa Thể thao phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh phương án xây dựng mới Thư viện tổng hợp để phục vụ di dời cơ sở hiện tại.

Thừa Thiên Huế sẽ di dời hàng loạt công sở trên 'đất vàng' ảnh 1 Trụ sở Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Võ Thạnh

Với Hội Văn học nghệ thuật và Hội Nhà báo, tỉnh Thừa Thiên Huế giao cơ quan chức năng nghiên cứu phương án trụ sở phù hợp, có thể xem xét bố trí tại cơ sở nhà, đất số 44 Đặng Dung và 106 Đinh Tiên Hoàng (thành phố Huế) nếu khả thi.

Ông Trần Bá Mẫn - Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, theo kế hoạch thì từ nay đến cuối năm 2019, các sở ngành lần lượt di dời về Trung tâm hành chính công tập trung tại khu đô thị An Vân Dương.

"Chúng tôi được giao tổng hợp các vấn đề phát sinh nếu có để báo cáo lãnh đạo xử lý. Sau khi các sở ngành chuyển đi, tỉnh sẽ giao quỹ đất hiện tại cho Sở Kế hoạch kêu gọi đầu tư tùy thuộc vào quy mô của từng dự án. Hiện đã có hơn 10 dự án thuộc diện này", ông Mẫn nói. 

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.