Thua sấp mặt Barca, chủ tịch Real vẫn bảo vệ Zidane

Thua sấp mặt Barca, chủ tịch Real vẫn bảo vệ Zidane
HLV Zinedine Zidane vừa trải qua thất bại thảm hại nhất kể từ khi dẫn dắt Real Madrid và nhìn vào khu VIP của sân Bernabeu, người ta có thể thấy rõ sự giận dữ của chủ tịch Florentino Perez.

Sau trận El Clasico, Perez đã đi thẳng vào phòng thay đồ nhưng thay vì “sấy tóc” Zizou và các cầu thủ, ông lại bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối dành cho họ. Đó rõ ràng là một quyết định vô cùng chính xác, bất chấp trận thua muối mặt này có “dấu ấn” không nhỏ của chiến lược gia người Pháp.

Có lẽ Perez hiểu rằng ở thời điểm tệ nhất kể từ khi ngồi ghế HLV của Real Madrid, Zidane càng cần đến sự ủng hộ. Cũng có lẽ, ông không muốn bi kịch hóa tình trạng vốn đã khá tồi tệ hiện giờ của đội bóng, khi họ gần như đã hết cửa vô địch La Liga từ tháng 12. Nhưng tất nhiên, thực sự trong đầu ông chủ của Casa Blanca (Nhà Trắng, trụ sở CLB) nghĩ gì thì chẳng ai dám chắc.

Zidane có thể là người giúp Real Madrid trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ được ngai vàng Champions League. Zizou có thể là kiến trúc sư của năm thành công nhất trong 115 năm lịch sử của Los Blancos với 5 danh hiệu (La Liga, Champions League, Siêu Cúp châu Âu, Siêu Cúp Tây Ban Nha, FIFA Club World Cup). Tuy nhiên, thất bại ở trận El Clasico và khoảng cách 14 điểm kém Barca ở La Liga có thể biến những chiến công ấy trở thành vô nghĩa.

Cũng đừng quên là trước trận El Clasico, từng có thông tin Real Madrid liên hệ với cả Joachim Loew lẫn Antonio Conte để phòng khi Zidane không đưa được đội bóng vượt qua khủng hoảng.

Real lại dính dớp FIFA Club World Cup

Cái dớp đen đủi của Cúp Liên lục địa/FIFA Club World Cup đã một lần nữa ám ảnh Real Madrid. Ở trận thứ 6 diễn ra ngay sau khi vừa vô địch giải đấu nói trên, Los Blancos đã có lần thứ 4 không thắng (thua 3, hòa 1). Hai thắng lợi hiếm hoi của người Madrid là trận thắng Espanyol 5-1 ở La Liga năm 2002, và thắng Sevilla 3-0 tại Cúp Nhà Vua năm ngoái.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).