Messi, ông “vua” của El Classico

Messi tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng 3 sao của Barcelona ở trận Siêu kinh điển. Ảnh: GETTY IMAGES.
Messi tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng 3 sao của Barcelona ở trận Siêu kinh điển. Ảnh: GETTY IMAGES.
TP - Một lần nữa, ngôi sao người Argentina lại vượt qua Cristiano Ronaldo để tỏa sáng trong một trận Siêu kinh điển. Chiến thắng trước Real Madrid ở vòng 17 giúp đội bóng xứ Catalan nới rộng cách biệt với đối thủ lên 14 điểm.

Đây là con số đủ an toàn để thầy trò ông Ernesto Valvarde tận hưởng một kỳ Giáng sinh vui vẻ và hứng khởi. Tiền đạo Luis Suarez, người mở tỉ số trong chiến thắng 3-0 của Barca trước Real Madrid hôm qua đã gián tiếp loại kình địch số 1 khỏi cuộc đua vô địch với tuyên bố, Barca chỉ còn phải lo lắng tới Valencia và Athletico Madrid. Hai đối thủ trên đang kém Barca 9 và 12 điểm.

Trở lại với trận El Classico, Lionel Messi trở thành ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng của Barca với 1 pha kiến tạo và 1 tình huống ghi bàn trực tiếp trên chấm phạt đền. Ngôi sao người Argentina trở thành cầu thủ ghi bàn và kiến tạo nhiều nhất trong lịch sử các trận El Classico với 25 bàn thắng, 13 pha kiến tạo. “Thật tuyệt khi kết thúc năm 2017 với chiến thắng quan trọng El Classico. Chúc Giáng sinh tới mọi người”- dòng “tút” trên trang cá nhân của Messi đã được hơn 1,1 triệu “thích” (like) và hơn 44.000 bình luận.

Khỏi phải nói truyền thông Tây Ban Nha ca ngợi Lionel Messi hết lời thế nào. Marca, nhật báo thân Real Madrid như “xát muối” vào nỗi buồn của đội bóng hoàng gia và Ronaldo với dòng tít gọi Messi là “vua của El Classico”. Theo Marca, Messi luôn đóng vai trò quyết định và tạo nên sự khác biệt trong trận đấu lớn nhất thế giới cấp CLB. Báo này đưa ra một thống kê là trong 25 bàn thắng nói trên của Messi, có đến 15 lần anh lập công tại ngay tại “thánh địa” Bernabeu của Real Madrid. “Đó là thống kê đáng sợ nhất đối với bất kỳ CĐV nào của Real Madrid”- báo này viết. So với Messi thì màn trình diễn của Cristiano Ronaldo là mờ nhạt hơn rất nhiều. Ngôi sao Bồ Đào Nha chỉ có một tình huống đưa bóng vào lưới Barca nhưng không được trọng tài công nhận vì việt vị và không ghi được bàn thắng nào.

HLV Zinedine Zidane sau trận đấu cho rằng, thất bại của Real Madrid bắt nguồn từ việc các cầu thủ mắc quá nhiều sai lầm, đặc biệt hàng phòng ngự. Với cách biệt 14 điểm, cơ hội để Real Madrid theo kịp kình địch là rất nhỏ. HLV Zidane mặc dù vậy cho biết, ông và các học trò sẽ không từ bỏ cuộc đua. “Thật khó khăn để đón nhận thất bại này, thua trước Barca luôn gây tổn thương. Nhưng chúng tôi sẽ không từ bỏ. Bây giờ chúng tôi cần nghỉ ngơi, không nghĩ thêm về thất bại và sẽ trở lại”- Zidane cho biết.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.