Thua đậm Nhật Bản, HLV Mai Đức Chung vẫn khen học trò

Thua đậm Nhật Bản, HLV Mai Đức Chung vẫn khen học trò
TPO - Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã thua 0-4 trước đương kim vô địch Nhật Bản tại trận ra quân bảng B vòng chung kết Asian Cup 2018. HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết, kết quả trận đấu này không nằm ngoài dự đoán.

Ở trận đấu tối qua, tuyển nữ Nhật Bản thể hiện sự vượt trội toàn diện. Ngay phút thứ 3, Nhật Bản đã có bàn mở tỷ số, trước khi nhân đôi cách biệt lên 2-0 ở phút thứ 17. Bước sang hiệp 2, nhà ĐKVĐ ghi thêm 2 bàn thắng nữa ở các phút 57 và 66 để ấn định chiến thắng chung cuộc 4-0 trước tuyển nữ Việt Nam.

"Chúng tôi thua Nhật Bản hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Họ đá tốt hơn chúng tôi về mọi mặt, kể cả thể lực, kỹ chiến thuật. Trong khi đó, chúng tôi không có lực lượng mạnh nhất trong trận này bởi 2 trung vệ bị ốm và buộc phải cho 2 cầu thủ dự bị vào đá vị trí trung vệ", HLV Mai Đức Chung phát biểu tại họp báo sau trận đấu tại Jordan.

Dù vậy, HLV Mai Đức Chung cũng đánh giá cao tinh thần thi đấu của toàn đội: "So với trận gặp Nhật Bản lần trước, đội hình của chúng tôi đã trẻ hoá nhiều và có tới 4-5 cầu thủ lần đầu tham dự một giải quốc tế. Chúng tôi có thể thua về tầm vóc, kỹ chiến thuật, nhưng tinh thần của các cầu thủ rất đáng hoan nghênh. Các cầu thủ thi đấu rất quyết tâm và đã nỗ lực hết sức".

Tại VCK Asian Cup 2018, kết quả bốc thăm nghiệt ngã đã đưa đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng B "tử thần". Ngoài đương kim vô địch Nhật Bản, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ còn phải gặp Á quân châu Á 2014 Hàn Quốc và đội hạng tư 2014 là Úc. Cơ hội giành điểm, chưa nói tới chiến thắng của đội tuyển Việt Nam là cực thấp.

Ngày 10/4, tuyển Việt Nam sẽ gặp Úc ở lượt trận thứ 2. Trận đấu sẽ diễn ra vào 24h giờ (giờ Việt Nam): "Úc là một đội bóng mạnh và có thứ hạng cao, nên chúng tôi cũng phải cố gắng nhiều hơn nữa", HLV Mai Đức Chung cho biết.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.