Thủ tướng tặng bằng khen cho CDC Đà Nẵng vì thành tích phòng, chống COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại CDC Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Thành
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại CDC Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Thành
TPO - Ngày 16/5, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 715/QĐ-TTg về việc tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng vì đã có thành tích trong công tác phòng, chống COVID-19.

Theo báo cáo của UBND TP Đà Nẵng, trong đợt dịch thứ hai vào năm 2020, phương pháp lấy mẫu gộp 5 đã cho thấy lợi ích thiết thực, tiết kiệm về chi phí xét nghiệm.

Theo số liệu thống kê, năm 2021, bước vào đợt dịch thứ ba, CDC Đà Nẵng tiếp tục cải tiến phương pháp mẫu gộp nhóm 5 thành mẫu gộp nhóm 10 nhờ đó giúp tiết kiệm tối đa lên đến 20 lần chi phí xét nghiệm so với xét nghiệm mẫu đơn. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm trong điều kiện hạn chế về trang thiết bị, nhân lực, vật lực, giúp phát hiện nhanh các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng để khoanh vùng dập dịch...

Đặc biệt, ngày 13/5, Đà Nẵng có gần 22.000 người được lấy mẫu là một kỷ lục lịch sử làm xét nghiệm của thành phố.

Ngày 14/5, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã thay mặt chính quyền thành phố thưởng "nóng" 100 triệu đồng cho cán bộ và nhân viên CDC Đà Nẵng vì đã nỗ lực, sáng tạo trong việc thần tốc khoanh vùng, xét nghiệm, truy vết ca nhiễm COVID-19. Và mong muốn năng lực xét nghiệm của CDC TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục được nâng lên, vượt mức 25.000 mẫu/ngày.

MỚI - NÓNG