Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ đối thoại với đại biểu thanh niên hai nước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ gặp mặt và tham gia đối thoại với các đại biểu chương trình Đối thoại lãnh đạo trẻ Việt Nam - Singapore năm 2023, về chủ đề “Vai trò của thanh niên trong việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Singapore”.

Chương trình Đối thoại Lãnh đạo trẻ Việt Nam – Singapore do Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và Hội đồng Thanh niên Quốc gia Singapore phối hợp tổ chức ở cả Singapore và Việt Nam. Đây là chương trình trao đổi đoàn đầu tiên mà các đại biểu được trải qua trong hành trình học tập nối tiếp ở cả Việt Nam và Singapore.

Mục tiêu chung của chương trình là tăng cường quan hệ song phương giữa Singapore và Việt Nam bằng cách thúc đẩy sự đoàn kết và giao lưu văn hoá giữa các nhà lãnh đạo trẻ của cả hai nước. Nâng cao hiểu biết và vai trò của lãnh đạo trẻ trong công tác chuyển đổi số; chia sẻ kinh nghiệm của lãnh đạo trẻ hai nước trong lĩnh vực này.

Chương trình Đối thoại với chủ đề "Vai trò của lãnh đạo trẻ trong chuyển đổi số" diễn ra từ ngày 23 - 27/8 tại Singapore và từ ngày 27 – 30/8 tại Việt Nam. 30 đại biểu tham gia chương trình gồm 15 đại biểu Việt Nam và 15 đại biểu Singapore.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ đối thoại với đại biểu thanh niên hai nước ảnh 1

Các đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự chương trình Đối thoại Lãnh đạo trẻ Việt Nam – Singapore năm 2023.

Chương trình là hoạt động triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác thanh niên giai đoạn 2023 - 2028 giữa hai bên; chào mừng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao (1973 – 2023) và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược (2013 – 2023).

Đây là những lãnh đạo trẻ tiêu biểu trong cộng đồng của mình, có đóng góp lớn cho các hoạt động xã hội; hiểu biết các vấn đề liên quan đến chuyển đổi số; kiến thức về Singapore, ASEAN và quan hệ giữa Việt Nam - Singapore, Việt Nam – ASEAN.

Các đại biểu sẽ cùng nhau trải qua các hành trình học tập và thảo luận các vấn đề xoay quay chủ đề chuyển đổi số. Tại Singapore, các đại biểu sẽ trải qua các phiên thảo luận về truyền thông xã hội, tham quan Đại học Công nghệ Nanyang, Trường Cơ khí và Hàng không vũ trụ (MAE) - Viện Nghiên cứu Quản lý Không lưu và Trung tâm In 3D Singapore (SC3DP)…

Tại Việt Nam, 30 đại biểu sẽ tiếp tục hành trình học tập tới các đơn vị nổi bật trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia tại Việt Nam như: Trụ sở Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Trung tâm ngân hàng số, Đại học Kinh tế quốc dân, các bài trình bày của các diễn giả giàu kinh nghiệm về chủ đề chuyển đổi số: Cơ hội và thách thức với thanh niên châu Á; Chuyển đổi số trong các hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cũng tại Việt Nam, 30 đại biểu sẽ tham dự phiên "Đối thoại với lãnh đạo thanh niên hai nước". Tại đây, các đại biểu sẽ được gặp mặt lãnh đạo thanh niên Việt Nam và Singapore, trình bày kết quả hoạt động và các sáng kiến, kiến nghị, đề xuất liên quan đến vai trò của lãnh đạo trẻ, thanh niên trong chuyển đổi số.

Thủ tướng Việt Nam và Singapore gặp mặt đại biểu thanh niên

Đặc biệt, nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Singapore tới Việt Nam, ngày 29/8 tại Hà Nội, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ gặp mặt và đối thoại với 30 đại biểu chương trình Đối thoại lãnh đạo trẻ Việt Nam – Singapore năm 2023, với chủ đề “Vai trò của thanh niên trong việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Singapore”.

Đón đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Thanh niên Quốc gia Singapore

Theo đại diện Ban Quốc tế T.Ư Đoàn, nhận lời mời của Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Hội đồng Thanh niên Quốc gia Singapore cử đoàn đại biểu cấp cao do ông David Chua - Giám đốc Điều hành Hội đồng dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 27 - 29/8.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, đoàn đại biểu Singapore sẽ tham gia Phiên gặp mặt giữa Thủ tướng Việt Nam - Singapore và thanh niên hai nước; tham gia phiên đối thoại lãnh đạo thanh niên với đoàn đại biểu tham dự chương trình Đối thoại Lãnh đạo trẻ Việt Nam - Singapore; chào xã giao Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tìm hiểu về các hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Danh sách 15 đại biểu Việt Nam tham dự chương trình Đối thoại lãnh đạo trẻ Việt Nam - Singapore năm 2023 gồm:

1. Anh Dương Bảo Trung - Bí thư Đoàn Thanh niên Ngân hàng Vietcombank, Trưởng đoàn.

2. Chị Nguyễn Thị Minh Châu - Chuyên viên Ban Quốc tế T.Ư Đoàn.

3. TS. Trần Quang Quý - Phó Trưởng Bộ môn Khoa học Máy tính và Công nghệ, ĐH Thái Nguyên.

4. Chị Nguyễn Thị Châu Anh - Sinh viên Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG TP.Hồ Chí Minh.

5. Anh Nguyễn Quang Long - Bí thư Đoàn thanh niên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

6. Anh Mai Tuấn Minh - Sinh viên Trường ĐH Công Nghệ Nanyang, Singapore.

7. Anh Nguyễn Tiến Minh Hoàng - Sinh viên Trường ĐH Bách khoa, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh.

8. Chị Đinh Thủy Tiên - Phó Bí thư Đoàn trường, Giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng, ĐH Ngoại thương.

9. Chị Lê Linh Trang - Sinh viên Trường ĐH Luật Hà Nội.

10. Chị Lê Thị Hoài Anh - Cựu sinh viên Học viện Ngoại giao.

11. Anh Lê Anh Bình - Giám đốc toàn cầu - Smart Cyber Security Company (SCS), Nghiên cứu sinh ngành Kinh tế và Quản trị tại Trường Quốc tế, ĐHQG Hà Nội.

12. Chị Nguyễn Khánh Linh - Cựu sinh viên Trường Budapest Business School (Hungary).

13. Chị Lê Quỳnh Trang - Trưởng phòng Chương trình Phát triển Năng lực Cá nhân và Xã hội, ĐH Anh Quốc Việt Nam (BUV).

14. Chị Nguyễn Thị Nhật Tiên - Quản lý tiếp thị Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Royal London.

15. Chị Cao Khánh Linh - Cựu Sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Quốc dân.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.