Thủ tướng Phạm Minh Chính: TPHCM phải truyền cảm hứng phát triển cho cả nước

TP - Chiều 27/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có buổi làm việc với lãnh đạo TPHCM về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH), giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ triển khai các công trình trọng điểm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận TPHCM đã chủ động huy động mọi nguồn lực xã hội để phục vụ phát triển thành phố trong giai đoạn phục hồi. Trong đó thành phố đã đem lại bài học về sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo ứng phó với tình hình mới; cùng với sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Kinh tế TPHCM phục hồi nhanh

Thủ tướng nhấn mạnh, sau đại dịch nghiêm trọng, đến thời điểm này, tình hình KT - XH TPHCM đạt thành tích đáng ngạc nhiên. Đại dịch bào mòn sức lực như thế nhưng GRDP của thành phố tiếp tục tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. “TPHCM đóng góp rất quan trọng, thể hiện vai trò đầu tàu kinh tế, động lực phát triển của đất nước và cũng truyền cảm hứng cho sự phát triển chung của đất nước”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

“Thành phố chúng ta còn phải góp phần tạo ra những động lực, truyền cảm hứng cho các địa phương, các bộ ngành chứ không chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: TPHCM phải truyền cảm hứng phát triển cho cả nước ảnh 1

Sáng 27/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Bến Lức- Long Thành, đoạn qua TPHCM Ảnh: PV

Giao nhiệm vụ cho thành phố, người đứng đầu Chính phủ đề nghị rà soát lại công việc từ nay đến cuối năm và chuẩn bị công việc của năm 2023. Trong đó, tập trung vào 3 quy hoạch là: Quy hoạch TP Thủ Đức, quy hoạch chung, quy hoạch kinh tế - xã hội thành phố. Bên cạnh đó, tập trung giải ngân vốn đầu tư công; các chương trình mục tiêu và phục hồi; chương trình, kế hoạch đầu tư công trung hạn, đặc biệt lưu ý đến 5 dự án trọng điểm.

Đối với dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 (tuyến Bến Thành - Suối Tiên), Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường xử lý các vấn đề còn tồn đọng; đối với tuyến số 2, các bộ ngành liên quan phối hợp Văn phòng Chính phủ giải quyết các thủ tục.

Về dự án Vành đai 3, Thủ tướng đề nghị Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính bố trí đủ vốn theo đúng cam kết, theo đúng tinh thần Nghị quyết của Chính phủ, không được chần chừ.

“Tinh thần là phải đủ vốn để triển khai dự án. Cần giải quyết các vấn đề vướng mắc, đồng ý với các đề xuất của thành phố nhằm tạo ra một Vành đai 3 hoàn chỉnh, thông suốt giữa TPHCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai", Thủ tướng yêu cầu.

Với dự án nhà ga T3 - sân bay Tân Sơn Nhất, Thủ tướng giao Bộ GTVT thành lập tổ công tác gồm lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ GTVT và TPHCM để xử lý triệt để những vấn đề tồn tại, phát sinh.

Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng đánh giá TPHCM có nhiều việc phải làm, nhưng thành phố cần chọn một số việc làm trước. Trong đó, đầu tư công là một trong những vấn đề then chốt cần tập trung. Đây cũng là vấn đề tồn đọng của hệ thống thành phố trong nhiều năm. Đặc biệt, năm nay rất cần đẩy nhanh giải ngân bởi tổng lượng vốn đầu tư công năm 2022 lớn hơn so với mọi năm, riêng cho hệ thống giao thông đã hơn 100.000 tỷ.

“TPHCM cố gắng, Chính phủ và các bộ ngành cũng sẽ đồng hành tháo gỡ với thành phố, thúc đẩy đầu tư công của thành phố bởi tỷ lệ đầu tư công của thành phố chiếm tỷ lệ lớn của cả nước”, Thủ tướng đề nghị.

METRO Bến Thành - Suối Tiên gấp rút về đích

Báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết đến hết ngày 25/11, tổng số vốn đã giải ngân là hơn 12.665 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 34%. Dự kiến cả năm, thành phố giải ngân đạt 86% tổng số vốn được giao.

Để đạt được tỷ lệ giải ngân cao nhất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thành phố tập trung chỉ đạo sâu sát công tác giải ngân kế hoạch vốn bằng nhiều giải pháp, thành lập 3 tổ công tác để tăng cường các giải pháp hỗ trợ cho các nhóm dự án có số vốn được giao lớn trong năm 2022; chỉ đạo thực hiện các nội dung công việc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công...

Đối với việc triển khai các dự án trọng điểm quốc gia, trọng điểm trên địa bàn, ông Phan Văn Mãi cho biết dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 (tuyến Bến Thành - Suối Tiên) đã triển khai 4/5 gói thầu xây lắp và thiết bị. Tổng khối lượng thực hiện của dự án đạt xấp xỉ 93%, dự kiến hoàn thành năm 2023 nhân dịp chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Với dự án này, Chủ tịch UBND TPHCM kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các bộ, ngành liên quan hướng dẫn và hỗ trợ thành phố hoàn tất thủ tục, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

Đối với dự án đường Vành đai 3, TPHCM kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ KH&ĐT tham mưu giao bổ sung gần 19.500 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho thành phố (ngoài nguồn vốn 142.557 tỷ đồng đã giao) để bổ sung cho dự án.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.