Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tạo thuận lợi để Khánh Hòa 'bứt tốc' phát triển

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ và các bộ, ngành sẽ hỗ trợ để Khánh Hòa “ bứt tốc ” phát triển, hiện thực hóa mục tiêu chiến lược đề ra.

Sáng 2/4, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch - Đầu tư tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vào Khánh Hòa năm 2023. Sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, hàng nghìn doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phân tích tiềm năng, lợi thế và triển vọng phát triển của Khánh Hòa trong đó nhấn mạnh, Khánh Hòa là tỉnh ven biển Nam Trung bộ, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng, là cửa ngõ ra biển Đông ở khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Khánh Hoà có bờ biển dài hơn 385 km, có thềm lục địa và vùng lãnh hải rộng lớn với gần 200 đảo lớn nhỏ, trong đó quần đảo Trường Sa có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là lợi thế phát triển kinh tế biển.

Bên cạnh đó, Khánh Hòa được thiên nhiên ưu đãi ban tặng nhiều thuận lợi cả nắng, gió, khí hậu thuận lợi, nhiều vịnh, bãi biển đẹp… Nơi đây hội tụ nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, nhất là các ngành dịch vụ, du lịch và kinh tế biển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tạo thuận lợi để Khánh Hòa 'bứt tốc' phát triển ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các doanh nghiệp bên lề hội nghị.

Trong những năm qua, Khánh Hòa đã đạt được những thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Năm 2022, kinh tế - xã hội phục hồi mạnh mẽ, có 20/22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, GRDP tăng 20,7% cao nhất cả nước. Trong 3 tháng đầu năm 2023, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển với nhiều điểm sáng, kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Tình hình sản xuất kinh doanh có tín hiệu tích cực có 57 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và hoạt động trở lại; vốn đăng ký bổ sung hơn 756 nghìn tỷ đồng.

Về thu hút đầu tư nước ngoài đến nay, tỉnh đã thu hút được 119 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 4,39 tỷ USD, đứng thứ 23/63 địa phương. Giai đoạn từ năm 2020 đến nay có 7 dự án mới với tổng vốn đăng ký 119,85 triệu USD. Về đầu tư trong nước đã thu hút gần 500 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 480 nghìn tỷ đồng; riêng từ năm 2020 đến nay có 44 dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 12 nghìn tỷ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tạo thuận lợi để Khánh Hòa 'bứt tốc' phát triển ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thủ tướng cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức như mức độ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và thế mạnh của tỉnh; các nguồn lực, nhất là nguồn lực đất đai, tài nguyên khoáng sản chưa được quản lý và sử dụng thực sự hiệu quả. Môi trường đầu tư, kinh doanh, năng lực cạnh tranh vẫn nằm trong nhóm địa phương có chỉ số thấp, chậm được cải thiện, trong năm 2021 PCI xếp thứ 44/63 tỉnh thành cả nước.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Khánh Hòa khẩn trương hoàn thiện, triển khai hiệu quả các quy hoạch, nhất là các quy hoạch quan trọng đã được duyệt vừa được công bố, để điều phối, quản lý thống nhất, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và phát triển bền vững với tầm nhìn dài hạn, định hướng phát triển tổng thể, liên kết vùng, phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển mạnh mẽ kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường. Phát triển mạnh hệ thống đô thị, đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, bảo đảm đồng bộ, hiện đại, kết nối, trong đó ưu tiên đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tạo thuận lợi để Khánh Hòa 'bứt tốc' phát triển ảnh 3

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp.

Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài, bền vững, thực hiện đúng cam kết đầu tư, thoả thuận hợp tác; tuân thủ luật pháp, điều kiện về phát triển bền vững và các quy định về an ninh - quốc phòng. Thực hiện tốt văn hóa doanh nhân, chế độ, chính sách đối với người lao động và đồng hành với chính quyền các cấp. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư với tinh thần “đã nói là phải làm, đã cam kết phải thực hiện hiệu quả”, bằng năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm để chuyển hóa những tiềm năng, lợi thế của tỉnh Khánh Hòa thành những sản phẩm, công trình, giá trị cụ thể, thành động lực phát triển. Thủ tướng tin tưởng rằng qua hội nghị này ngày càng có thêm nhiều nhà đầu tư trong nước, ngoài nước quan tâm, lựa chọn và quyết định đầu tư tại Khánh Hòa để làm giàu cho mình và góp phần vào sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa và đất nước Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tạo thuận lợi để Khánh Hòa 'bứt tốc' phát triển ảnh 4

Toàn cảnh hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vào Khánh Hoà.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu để có những cơ chế, chính sách phù hợp, tạo thuận lợi cho Khánh Hòa huy động cao nhất các nguồn lực, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ của các nhà đầu tư để Khánh Hòa bứt tốc phát triển, hiện thực hóa mục tiêu chiến lược đề ra.

“Tôi mong muốn và tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng và đã quyết tâm rồi, phải quyết tâm hơn nữa; đã cố gắng, nỗ lực rồi, phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, hiện thực hoá mục tiêu Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030”, Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tạo thuận lợi để Khánh Hòa 'bứt tốc' phát triển ảnh 5

Thủ tướng chứng kiến trao quyết định cho dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đối với dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh có tổng vốn đăng ký đầu tư 85.293 tỷ đồng. Đồng thời, UBND tỉnh Khánh Hoà đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 8 dự án với tổng số vốn hơn 31.000 tỷ đồng.

Dịp này, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký bản ghi nhớ với 16 nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư các dự án được nghiên cứu khoảng hơn 80.600 tỷ đồng, Trong đó, lĩnh vực giáo dục, phát triển công nghệ, sản xuất phần mềm là 4.804 tỷ đồng, lĩnh vực phát triển nhà ở xã hội là 600 tỷ đồng, lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp là 14.707 tỷ đồng, hạ tầng giao thông (cảng biển, sân bay) là 23.190 tỷ đồng, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp là 35.000 tỷ đồng, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao là 2.352 tỷ đồng với tổng vốn đăng ký khoảng hơn 80.000 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
TPO - Kết thúc kỳ nghỉ lễ 5 ngày, chứng khoán trong nước sẽ trở lại giao dịch vào ngày mai (2/5). Dù VN-Index đã lấy lại mốc 1.200 điểm, nhưng chuyên gia cho rằng nhịp điều chỉnh chưa xác nhận kết thúc. Thị trường sẽ có các nhịp rung lắc, nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể tranh thủ nhịp hồi phục sắp tới để cơ cấu, hạ tỷ trọng về mức an toàn.
Quấy rối nhìn từ vụ ồn ào ở Nhã Nam
Quấy rối nhìn từ vụ ồn ào ở Nhã Nam
TPO - Sau vụ lùm xùm về quấy rối tình dục ở Nhã Nam, chắc hẳn nhiều doanh nghiệp cũng nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng một bộ quy tắc về ứng xử nội bộ và thường xuyên nâng cao nhận thức cho cán bộ nhân viên về quấy rối tình dục, không để đời sống riêng của cá nhân ảnh hưởng xấu tới tập thể và thương hiệu.