Thủ tướng Phạm Minh Chính: Sau 20 năm, Phú Quốc có '6 hơn’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, sau 20 năm thực hiện Quyết định 178, Phú Quốc có “6 hơn”, về tiềm lực, hạ tầng, sự quan tâm ủng hộ; đóng góp cho GDP và thu ngân sách, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao hơn; thời cơ, thuận lợi cho phát triển Phú Quốc được nhiều hơn...

Ngày 31/3, tại TP. Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị Tổng kết Quyết định 178/2004 của Thủ tướng về phát triển tổng thể đảo Phú Quốc đến năm 2010, và tầm nhìn đến 2020. Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự và chỉ đạo hội nghị.

42.000 tỷ đồng để đầu tư phát triển hạ tầng

Ông Đỗ Thanh Bình – Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang cho biết, qua gần 20 năm triển khai Quyết định 178, bộ mặt của "thành phố đảo" đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn ở mức cao, đạt gần 19,6%/năm, mang tính ổn định và bền vững, năm sau cao hơn năm trước; hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều tăng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng nhanh tỷ trọng thương mại-dịch vụ, công nghiệp xây dựng, giảm về nông nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Sau 20 năm, Phú Quốc có '6 hơn’ ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan các gian hàng đặc sản của Phú Quốc tại hội nghị.

Tổng thu ngân sách của Phú Quốc cũng tăng cao qua các năm, đóng góp lớn cho ngân sách chung của tỉnh. Năm 2004, tổng thu ngân sách của đảo chỉ đạt 38,59 tỷ đồng, thu không đủ chi, đến năm 2020 đã tăng lên và chiếm gần 52% tổng thu ngân sách của tỉnh Kiên Giang; góp 5,4% thu ngân sách của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; 0,35% tổng thu ngân sách của cả nước.

Từ một địa phương không có dự án đầu tư nào, đến năm 2023, TP. Phú Quốc đã thu hút 321 dự án đầu tư với diện tích sử dụng đất khoảng 10.652ha, tổng vốn đầu tư đăng ký trên 412 nghìn tỷ đồng, chiếm gần 43% tổng số dự án toàn tỉnh. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản toàn xã hội liên tục tăng qua từng năm, đến năm 2023 đạt 21.615 tỷ đồng, tăng gần 64 lần so với năm 2004.

Từ huyện đảo ít người biết, năm 2004, Phú Quốc chỉ có trên 130.000 lượt khách du lịch, đến năm 2020 đạt trên 3,5 triệu lượt du khách, tăng gần 27 lần.

“Tỉnh Kiên Giang kiến nghị Thủ tướng tiếp tục ưu tiên nguồn vốn ngân sách nhà nước cho Phú Quốc, để đầu tư phát triển hạ tầng về cấp nước, xử lý rác thải, hạ tầng giao thông… với tổng nhu cầu khoảng 42.000 tỷ đồng. Kiên Giang kiến nghị Thủ tướng cho phép TP. Phú Quốc được sử dụng nguồn tăng thu, hoặc nguồn thu hợp pháp khác để hợp đồng lao động giải quyết một số công việc đang phát sinh, ngày càng quá tải so với bộ máy chính quyền hiện nay. Đồng thời, kiến nghị Thủ tướng chấp thuận cho xây dựng đề án thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị cho TP. Phú Quốc”, Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang kiến nghị.

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Phú Quốc có vai trò, vị trí quan trọng, rất đặc thù đối với phát triển kinh tế - xã hội. "Đảo ngọc" được thiên nhiên ưu đãi, cảnh vật đẹp, điều kiện tự nhiên đặc biệt. Chính vì thế, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến sự phát triển thế nào cho xứng tầm với vai trò, vị trí, tiềm năng khác biệt, cơ hội, lợi thế cạnh tranh của Phú Quốc.

Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với Phú Quốc là xuyên suốt, có trọng tâm, trọng điểm và có ưu tiên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Sau 20 năm, Phú Quốc có '6 hơn’ ảnh 2
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Nhật Huy.

Thủ tướng khẳng định, chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với Phú Quốc là đúng đắn, đúng với điều kiện thực tế. Sau 20 năm thực hiện Quyết định 178, TP. Phú Quốc cơ bản đạt được những mục tiêu đề ra.

“Sau 20 năm, Phú Quốc 6 cái hơn: Tiềm lực được tăng cường hơn; hạ tầng chiến lược phát triển đồng bộ hơn; quan tâm ủng hộ giúp đỡ của Đảng và Nhà nước, nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế nhiều hơn; uy tín, vai trò, vị thế của Phú Quốc tăng lên; đóng góp cho GDP và thu ngân sách, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao hơn; thời cơ, thuận lợi cho phát triển Phú Quốc được nhiều hơn”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức và bài học kinh nghiệm trong phát triển TP. Phú Quốc như: Vấn đề phát triển nóng, quản lý có lúc chưa theo kịp sự phát triển; vấn đề vệ sinh môi trường, nguồn nhân lực; hạ tầng điện, nước, công nghệ thông tin; tiềm năng lớn, nhưng cơ chế, chính sách còn hạn hẹp…

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Sau 20 năm, Phú Quốc có '6 hơn’ ảnh 3

Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng, vị trí của đảo Phú Quốc trong sự phát triển trong tương lai của đất nước và tỉnh Kiên Giang. “Phát triển Phú Quốc không phải là nhiệm vụ của Kiên Giang hay Phú Quốc, mà là nhiệm vụ chung của cả nước”, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý.

Định hướng phát triển trong thời gian tới là phát triển Phú Quốc nhanh và bền vững, xây dựng TP. Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch quốc gia và quốc tế; phát triển TP. Phú Quốc hiện đại, văn minh, thông minh, xanh, sạch, đẹp, an toàn và là nơi đáng sống.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Sau 20 năm, Phú Quốc có '6 hơn’ ảnh 4

Quang cảnh hội nghị.

Thủ tướng định hướng, TP. Phú Quốc cần chọn ưu tiên, trọng tâm, trọng điểm để phát triển, ưu tiên các động lực phát triển mới và làm mới lại các động lực phát triển cũ; phát triển hài hòa kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thủ tướng cho biết, trên cơ sở hội nghị, Chính phủ sẽ xây dựng một đề án, ban hành văn bản phù hợp để trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định, làm cơ sở để triển khai thực hiện, nhằm phát triển Phú Quốc nhanh và bền vững hơn.

MỚI - NÓNG