Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành cầu Như Nguyệt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 16/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành cầu Như Nguyệt (giai đoạn 2) và khởi công dự án khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại tỉnh Bắc Giang.

Dự án cầu Như Nguyệt (giai đoạn 2) có điểm đầu Km0+00 tại Km131+580 (lý trình quốc lộ 1) thuộc địa phận xã Quang Châu (Việt Yên, tỉnh Bắc Giang); điểm cuối tại khoảng Km132+900 thuộc phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Phần cầu được đầu tư mới 1 đơn nguyên bên cạnh cầu cũ với kết cấu tương tự cầu cũ, bề rộng 2 cầu bảo đảm khả năng khai thác 6 làn xe, chiều dài 439,15m. Phần đường dẫn lên cầu (hai bên) đầu tư theo quy mô đường cao tốc; tổng chiều dài đường hai đầu cầu khoảng 807,65m. Tổng mức đầu tư hơn 456 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh Bắc Giang do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái cho biết, sau 20 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương cho phép tỉnh Bắc Giang đầu tư xây dựng công trình cầu Như Nguyệt (ngày 18/10/2021), đến nay công trình đã hoàn thành. Đây là một trong những công trình lớn, quan trọng của tỉnh Bắc Giang và có thời gian thực hiện nhanh nhất từ trước đến nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành cầu Như Nguyệt ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh cắt băng khánh thành cầu Như Nguyệt (giai đoạn 2). Ảnh: Nguyễn Thắng.

“Có thể khẳng định, sự quan tâm đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ, sự hỗ trợ tích cực của các bộ ngành Trung ương chính là tiền đề hết sức quan trọng để có được công trình cầu Như Nguyệt khánh thành ngày hôm nay”, ông Thái nhấn mạnh.

Đối với dự án nhà ở xã hội, ông Thái cho hay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân. Tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu đến năm 2025 giải quyết cho khoảng 80%, đến năm 2030 giải quyết cho khoảng 90% số công nhân có nhu cầu về nhà ở tại các khu, cụm công nghiệp.

Đến nay, tỉnh Bắc Giang đã và đang triển khai thực hiện 12 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân; khi các dự án hoàn thành sẽ cung cấp khoảng 95.000 chỗ ở cho công nhân. Dự án khởi công hôm nay là một trong những dự án điển hình về phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân tại Bắc Giang.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành cầu Như Nguyệt ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh tại cầu Như Nguyệt. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, nhiều năm qua, cầu Như Nguyệt là nút thắt, điểm nghẽn giao thông. Bởi vậy, Thủ tướng vui mừng khi khánh thành cầu Như Nguyệt (giai đoạn 2) đã giải tỏa điểm nghẽn này, giúp liên kết các vùng với nhau.

Thủ tướng ấn tượng về sự phối hợp giữa tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh trong việc thực hiện dự án cầu Như Nguyệt. Đồng thời, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự quyết tâm, tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của tỉnh Bắc Giang, để đề xuất và triển khai dự án, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Dự lễ khởi công dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân tại thị trấn Nếnh (huyện Việt Yên, Bắc Giang), Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã ban hành chiến lược phát triển nhà ở xã hội và phấn đấu có 1 triệu căn hộ. Thủ tướng hoan nghênh tỉnh Bắc Giang khẩn trương triển khai chương trình xây dựng nhà ở xã hội. Tỉnh Bắc Giang có tinh thần chủ động, sáng tạo, từ chủ trương lập quy hoạch đến kêu gọi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Theo Thủ tướng, Bắc Giang cần quy hoạch thêm các thiết chế về văn hóa, thể thao, y tế và môi trường để công nhân thu nhập thấp được sống thuận tiện, thỏa mái trong các khu nhà ở xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành cầu Như Nguyệt ảnh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo tỉnh Bắc Giang dự khởi công dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân tại huyện Việt Yên. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Thủ tướng cho hay, vấn đề nhà ở xã hội được Đảng và Nhà nước quan tâm, tuy nhiên nguồn đầu tư còn ít nên phải tìm cơ chế cải thiện, huy động nguồn lực, có chủ trương về đất đai và quy hoạch, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính phải bố trí nguồn lực nhất định và tiếp tục có chính sách phù hợp cho người làm và người mua nhà ở xã hội. Các chính sách phải đồng bộ mới có thể giải quyết khó khăn về nhà ở xã hội.

Nhà ở xã hội là chương trình lớn đòi hỏi các địa phương vào cuộc. Nhà nước hoàn thiện chính sách, huy động các nhà đầu tư cùng chung sức tìm lời giải có hiệu quả để đạt được mục tiêu có 1 triệu căn hộ.

MỚI - NÓNG