Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Quang Hiếu)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Quang Hiếu)
TPO - Nhân dịp sang Bắc Kinh tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác “Vành đai và Con đường” lần thứ hai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm nay có cuộc hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Bộ Ngoại giao cho biết, cuộc hội kiến nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ Việt  - Trung phát triển ổn định, lành mạnh, vền vững; nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại – đầu tư; mở rộng thị trường cho hàng hóa Việt Nam, nhất là các mặt hàng nông, lâm, thủy sản, cũng như việc duy trì hòa bình, ổn định tại biển Đông.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ảnh 1 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: Quang Hiếu)

Về quan hệ chính trị, hai bên duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao. Trong các chuyến thăm và gặp gỡ, lãnh đạo cấp cao hai nước đều nhấn mạnh quan hệ hữu nghị Việt – Trung là tài sản quý báu của hai nước nhân nhân dân hai nước, cần giữ gìn, kế thừa và phát triển; khẳng định sẽ nỗ lực đưa quan hệ hai nước phát tirener đi vào chiều sâu.

Về thương mại, Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất, thị trường nhập khẩu lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của việt Nam (sau Mỹ) và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong Asean.

Năm 2018, kim ngạch thương mại song phương đạt 106,7 tỷ USD, tăng 13,8% so với năm 2017. Tính đến hết quý 1/3019, kim ngạch song phương đạt 23,8 tỷ USD, tăng 8,77% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó Việt Nam xuất khẩu 7,6 tỷ USD, giảm 7,79%; và nhập khẩu 16,2 tỷ USD, tăng 18,6%.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ảnh 2 Quang cảnh cuộc hội kiến. (Ảnh: Quang Hiếu)

Đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam trong mấy năm gần đây có xu hướng tăng trưởng mạnh và ổn định. Tính lũy kế đến cuối tháng 3/2019, Trung Quốc có 2.299 dự án đầu tư có hiệu lực tại Việt Nam, với tổng số vốn đăng ký 14,2 tỷ USD, đứng thứ 7 trong tổng số hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ảnh 3 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu phái đoàn Việt Nam. (Ảnh: Quang Hiếu)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ảnh 4 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các quan chức cấp cao Trung Quốc. (Ảnh: Quang Hiếu)

Tình hình biên giới  trên bộ và Vịnh Bắc Bộ cơ bản ổn định.

Tình hình trên biển tuy diễn biến phức tạp nhưng Việt Nam và Trung Quốc duy trì trao đổi thường xuyên về vấn đề trên biển tại các cuộc gặp cấp cao và các cấp.

Hai bên đã ký “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chị đạo giải quyết các vấn đề trên biển” (10/2011) và đạt được nhiều nhận thức chung về việc kiểm soát bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở biển Đông. Hai bên thiết lập và duy trì thường xuyên cơ chế đàm phán cấp chính phủ về biên giới lãnh thổ, các cuộc gặp giữa thứ trưởng ngoại giaa và 3 cơ chế đàm phán. Hai bên cũng đã thiết lập các đường dây nóng giữa 2 Bộ Ngoại giao, Quốc phòng.

MỚI - NÓNG