Thủ tướng muốn lắng nghe gì từ cộng đồng doanh nghiệp? ​

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với DN. Ảnh Như Ý
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với DN. Ảnh Như Ý
TPO - Sáng 23/12, tại buổi đối thoại với cộng đồng DN, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cộng đồng DN nêu những khó khăn trở ngại, vướng mắc của DN. Đặc biệt vấn đề thanh tra kiểm tra chồng lấn kéo dài gây khó khăn, kể cả cơ quan nhà nước doạ nạt DN khi có ý kiến trái chiều, phản biện.

Phát biểu mở đầu đối thoại, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, thời đại toàn cầu hoá, DN là động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế. Chính khu vực DN tạo giá trị gia tăng, động lực cạnh tranh, tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ. 

“Không thể có quốc gia hùng cường, hưng thịnh nếu không có DN hùng hậu. Không thể có nền kinh tế lớn khi thiếu vắng thương hiệu nổi tiếng. Chính vì vậy, tôi thay mặt Chính phủ hoan ngêhn, đánh giá cao việc chuẩn bị của Bộ KH&ĐT, các địa phương lắng nghe ý kiến của các loại hình DN để chúng ta có giải pháp tháo gỡ thuận lợi để DN phát triển nhanh, bền vững”, Thủ tướng nhấn mạnh. 

Thủ tướng muốn lắng nghe gì từ cộng đồng doanh nghiệp? ​ ảnh 1  

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, sự lớn mạnh của DN không thể thiếu vai trò của nhà nước nhưng sự yếu kém của DN có trách nhiệm của nhà nước. Với tinh thần Chính phủ kiến tạo, Chính phủ sẽ tìm cách giảm mức độ rủi ro và chi phí cho DN. Nhất là rủi ro từ  thể chế chính sách, sự nhũng nhiễu của bộ máy hành chính gây ra.

“Khó khăn trở ngại của DN trên đường phát triển, Chính phủ thấm thía khi mỗi năm có hàng nhìn DN phá sản, giải thể, nhiều thương hiệu lớn của Việt Nam bị thị trường đào thải. Đây là lí do Chính phủ tổ chức nhiều hội nghị để tháo gỡ khó khăn cho DN phát triển, cần gỡ nút thắt để DN phát triển bền vững hơn, giúp DN tăng khối lượng, số lượng phát triển bền vững”, Thủ tướng cho biết.

Thủ tướng đề nghị, tại đối thoại, các DN nêu khó khăn trở ngại, vướng mắtc của DN như quy hoạch, tiếp cận đất đai, vốn tín dụng, tiếp cận thị trường, công nghệ, thủ tục hành chính thuế, giấy phép cung cấp điện nước, xử lý nước thải. Đặc biệt vấn đề thanh tra kiểm tra chuồng lấn kéo dài gây khó khăn.

Kể cả cơ quan nhà nước doạ nạt DN khi DN có ý kiến trái chiều, phản biện. Sự trì trệ của sở ngành địa phương, đá qua đá lại gây khó khăn cho DN. Cần chỉ ra văn bản của sở ngành nào gây khó khăn cho DN.  Cơ quan nào gây nhũng nhiễu phiền hà ở địa phương và trung ương. 

DN cần nêu thách thức, khó khăn trong bối cảnh chiến tranh thương mại diễn ra, cạnh tranh hội nhập, tác động Cách mạng 4.0. DN đề xuất vai trò kiến toạ của Chính phủ giúp DN tăng sức cạnh tranh. 

Thủ tướng đề nghị, cộng đồng DN và bộ ngành đề xuất giải pháp cải thiện và nâng cao năng lực phối hợp đồng bộ, xuyên suốt giúp địa phương hiệu quả, bền vững, chia sẻ mô hình tốt trong tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thức đẩy sáng tạo. Tiêu biểu như mô hình café doanh nhân, tháo gỡ thường xuyên hàng tuần hàng tháng. Nhiều chương trình dự án hiệu qủa thiết thực tạo cơ hội cho nhà đầu tư thành công, tháo gỡ vướng mắc đề xuất giải pháp xoá bỏ rào cản để thúc đẩy sự phát triển. 

“Thủ tướng và các thành viên Chính phủ, các bộ trưởng trưởng cam kết lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc để DN Việt Nam có thể bứt phá trong những năm tiếp theo. DN có tinh thần dám nghĩ dám làm nhưng không được làm ẩu, vi phạm pháp luật. Cơ quan thanh tra như toà án, công an cần trân trọng quyền con người, quyền công dân, quyền tài sản… theo tinh thần cởi trói, tạo điều kiện cho DN. Từ đó, bộ ngành cùng góp phần tháo gỡ khó khăn cho DN”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết.

Đây là lần đối thoại thứ 3 của Thủ tướng với cộng đồng DN kể từ đầu nhiệm kỳ. Đối thoại lần này thu hút khoảng 1.600 đại biểu lãnh đạo hơn 1.000 doanh nghiệp khắp cả nước. Ngoài ra còn có đại diện các hiệp hội ngành nghề, tổ chức quốc tế. Khoảng 200 đại biểu đến từ các bộ, ngành cũng sẽ tham dự buổi đối thoại cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.