Thủ tướng Malaysia nói không nên quá kỳ vọng vào cuộc tìm kiếm xác MH370

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nói rằng gia đình của những hành khách trên chuyến bay MH370 không nên mong đợi bất kỳ đột phá nào trong quá trình tìm kiếm, Bernama đưa tin hôm 16/3.
Thủ tướng Malaysia nói không nên quá kỳ vọng vào cuộc tìm kiếm xác MH370 ảnh 1

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia - Anthony Loke trước đó thông báo một cuộc tìm kiếm mới có thể được tiến hành bởi Ocean Infinity - một công ty chuyên tìm kiếm cứu hộ dưới nước có trụ sở tại Mỹ.

Tuyên bố được đưa ra vài ngày trước 8/3 - thời điểm đánh dấu mốc 10 năm từ khi chiếc máy bay mất tích cùng 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn trong hành trình từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Bắc Kinh (Trung Quốc) vào năm 2014.

Ông Anwar - phát biểu với báo giới Đức trong chuyến thăm Đức tuần này tuyên bố rằng mặc dù quyết định về đề xuất nối lại cuộc tìm kiếm của Ocean Infinity có thể sẽ được đưa ra trong vài tuần tới, nhưng các gia đình không nên đặt quá nhiều kỳ vọng.

"Tôi không muốn tạo cho họ một hy vọng hão huyền rằng chúng ta có thể có được câu trả lời", thủ tướng nói.

Ông Anwar cho biết hoạt động tìm kiếm có thể tiêu tốn khoản chi phí đáng kể, nhưng chính phủ Malaysia cam kết sẽ làm mọi thứ có thể để tìm ra câu trả lời cho một trong những bí ẩn khó hiểu nhất của lịch sử hàng không.

Khoảng 26 quốc gia từng tham gia nỗ lực tìm kiếm xác máy bay MH370 trên khu vực rộng hơn 120.000 km vuông, tiêu tốn 200 triệu đô la trong 4 năm, nhưng vẫn chưa mang lại kết quả. Hầu hết các chuyên gia tin rằng MH370 đã rơi ở phía nam Ấn Độ Dương. Tất cả 239 người trên máy bay đều được coi là đã thiệt mạng, dù xác MH370 vẫn chưa được tìm thấy.

Theo Straitstimes, Bernama
MỚI - NÓNG