Thủ tướng Israel tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 trên truyền hình trực tiếp

Ông Netanyahu tiêm vắc-xin ngừa COVID-19. Ảnh: Reuters
Ông Netanyahu tiêm vắc-xin ngừa COVID-19. Ảnh: Reuters
TPO - Để làm gương, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 trong một sự kiện được truyền hình trực tiếp.

Buổi tiêm chủng diễn ra tại Trung tâm Y tế Sheba gần Tel Aviv vào thứ Bảy. Thủ tướng Netanyahu đã giữ đúng lời hứa trước đó, là trở thành người đầu tiên ở Israel tiêm vắc xin ngừa COVID-19.

Được biết, loại vắc-xin mà ông Netanyahu tiêm là sản phẩm do hãng dược phẩm khổng lồ Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức cùng phát triển.

Israel đã nhận được 300.000 liều vắc-xin, và có kế hoạch bắt đầu tiêm chủng mở rộng vào tuần tới. Đến cuối tháng 12, nước này dự kiến sẽ có tới 3,8 triệu liều vắc-xin.

“Một mũi tiêm nhỏ cho một người đàn ông, và một bước tiến khổng lồ cho sức khỏe của tất cả chúng ta,” Thủ tướng nói, diễn đạt lại những lời nói mang tính biểu tượng của người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng, phi hành gia Mỹ Neil Armstrong.

Sau khi tiêm, nhà lãnh đạo Israel cho biết ông cảm thấy "rất tuyệt vời."

 Nguồn: RT

Bằng việc khởi động chiến dịch tiêm chủng, Israel sẽ "rời bỏ bóng tối của virus corona” và bắt đầu hành trình đến "ánh sáng vĩ đại", ông Netanyahu nói.

“Nếu tất cả mọi người hợp tác, tuân thủ các quy tắc và đi tiêm chủng, chúng ta sẽ thoát khỏi đại dịch và chúng ta có thể là quốc gia đầu tiên trên thế giới đứng lên từ đại dịch. Chúng ta hãy làm điều đó với nhau."

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.