Thủ tướng Đức Merkel lại run lẩy bẩy khi đón khách

Ảnh cắt từ video
Ảnh cắt từ video
TPO - Thủ tướng Đức Angela Merkel đã một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý khi bà run lẩy bẩy trong lễ đón Thủ tướng Phần Lan Antti Rinne tại Berlin.

Theo RT, sự cố xảy ra hôm qua, 10/7 tại Berlin (Đức), khi Thủ tướng Merkel đang xem duyệt đội danh dự trong lễ đón Thủ tướng Phần Lan Antti Rinne thì bất ngờ run rẩy không thể kiểm soát.

Bình luận về tình trạng của bà Merkel, một phát ngôn viên của chính phủ Đức cho biết nữ Thủ tướng vẫn "ổn".

“Bà cảm thấy khỏe, và các cuộc đàm phán với Thủ tướng Phần Lan đang diễn ra như kế hoạch", phát ngôn viên nói.

Bà Merkel sau đó tự mình lên tiếng, nói rằng bà cảm thấy bình thhường và không có lý do gì để lo lắng. Phát biểu tại một cuộc họp báo, nhà lãnh đạo Đức cho biết bà tin rằng mình vẫn đủ khỏe để làm việc.

Bà Merkel chật vật để đứng vững trong lễ đón Thủ tướng Phần Lan Antti Rinne.  

Đây là lần thứ 3 Thủ tướng Đức được nhìn thấy trong tình trạng run rẩy lẩy bẩy.

Trước đó, ngày 18/6, bà Merkel đã run bần bật khi tiếp tân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, nhưng cho biết bà đã khỏe hơn sau khi uống ít nhất 3 li nước.

 Bà Merkel trong lễ đón tân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy.

Lần thứ hai xảy ra ngày 27/6, khi bà Merkel xuất hiện tại một buổi lễ ở Berlin với tình trạng hai tay ôm ngang ngực, chân không đứng vững.

 Nữ Thủ tướng run rẩy tại một sự kiện ở Berlin.

Nhà lãnh đạo 64 tuổi nhanh chóng gạt đi những lời đồn đoán về tình trạng sức khỏe của mình, khẳng định rằng bà vẫn ổn và chỉ run rẩy do mất nước.

Theo Theo RT, Sputnik
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.