Thủ tướng Campuchia Hun Sen ủng hộ con trai kế nhiệm

0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Campuchia Hun Sen và con trai Hun Manet tại một căn cứ quân sự ở Phnom Penh năm 2009Nguồn: SCMP
Thủ tướng Campuchia Hun Sen và con trai Hun Manet tại một căn cứ quân sự ở Phnom Penh năm 2009Nguồn: SCMP
TP - Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm qua bày tỏ ủng hộ con trai cả của ông trở thành người kế nhiệm.

Tướng Hun Manet (44 tuổi), con trai cả của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, hiện là Phó tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia (RCAF). Ông tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point của Mỹ năm 1999 và có bằng tiến sĩ kinh tế do ĐH Bristol của Anh cấp.

“Hôm nay tôi xin tuyên bố rằng, tôi ủng hộ con trai tôi trở thành người kế nhiệm tôi làm thủ tướng Campuchia, nhưng phải thông qua bầu cử chứ không phải bằng bất kỳ cách nào khác, ông Hun Sen phát biểu ngày 2/12 tại tỉnh ven biển Preah Sihanouk.

Thủ tướng Hun Sen (69 tuổi) ủng hộ ý tưởng về dòng dõi chính trị. “Ngay cả ở Nhật Bản cũng có dòng dõi, giống như (cựu thủ tướng) Abe. Ông nội ông ấy là thủ tướng và ông ấy từng thăm Campuchia. Bố của ông ấy là ngoại trưởng và ông Abe sau đó làm thủ tướng”, ông Hun Sen nói.

Báo Khmer Times hồi tháng 9 đưa tin, Thủ tướng Hun Sen có tổng cộng 6 người con và 22 cháu.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.